Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Ngài Neth Savoeun, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Ngài Neth Savoeun, Phó Thủ tướng thứ nhất Vương quốc Campuchia dẫn đầu sang tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 – 7/1/2024) Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với Ngài Neth Savoeun.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ VII; chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Campuchia Hun Manet chắc chắn sẽ có những thành quả quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển Vương quốc Campuchia phồn vinh, thịnh vượng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, với cương vị mới là Phó Thủ tướng thứ nhất, Ngài Neth Savoeun tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ chặt chẽ về quốc phòng - an ninh, phối hợp trong phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, hình sự…

Ngài Neth Savoeun, Phó Thủ tướng thứ nhất Vương quốc Campuchia bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm mang ý nghĩa quan trọng đối với người dân hai nước; đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng dành cho Campuchia từ trước đến nay; đồng thời, cho rằng Lễ kỷ niệm giúp thế hệ sau hiểu và kế thừa truyền thống quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết mà thế hệ trước đã dày công xây dựng.

Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia nhấn mạnh, với cương vị hiện tại, sẽ tiếp tục củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Học viện An ninh Nhân dân
Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Học viện An ninh Nhân dân

VOV.VN - Là cơ sở giáo dục - đào tạo trọng điểm của ngành Công an, với bề dày truyền thống hơn 77 năm xây dựng, phát triển, Học viện An ninh Nhân dân đã có quá trình 30 năm đào tạo sau đại học.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Học viện An ninh Nhân dân

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Học viện An ninh Nhân dân

VOV.VN - Là cơ sở giáo dục - đào tạo trọng điểm của ngành Công an, với bề dày truyền thống hơn 77 năm xây dựng, phát triển, Học viện An ninh Nhân dân đã có quá trình 30 năm đào tạo sau đại học.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm:Thực hiện tốt xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc
Bộ trưởng Tô Lâm:Thực hiện tốt xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng  “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bộ trưởng Tô Lâm:Thực hiện tốt xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc

Bộ trưởng Tô Lâm:Thực hiện tốt xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng  “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.