Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore

VOV.VN - Chiều 16/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài Tan Tee How, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore Tan Tee How cùng phu nhân và Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp thứ trưởng Bộ Nội vụ Singapore Tan Tee How

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, hơn 40 năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore luôn được duy trì, phát triển. Đặc biệt, từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013, quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Tan Tee How trong việc thúc đẩy, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong những năm qua và cảm ơn chân thành về sự hợp tác giúp đỡ quý báu đó. Với những đóng góp quan trọng của ngài Tan Tee How đối với sự hợp tác phát triển giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Singapore, Bộ Công an Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc đối với ngài Tan Tee How.


Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ cho ngài Tan Tee How

Ngài Tan Tee How chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời tiếp và trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc; bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua; tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc của Đoàn lần này sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Tan Tee How khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, có hiệu quả thiết thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ
Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

VOV.VN - Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, quân đội ta không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của "Bộ đội cụ Hồ"

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

VOV.VN - Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, quân đội ta không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của "Bộ đội cụ Hồ"

QĐND Việt Nam –biểu tượng sáng ngời “từ nhân dân mà ra”
QĐND Việt Nam –biểu tượng sáng ngời “từ nhân dân mà ra”

VOV.VN -Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

QĐND Việt Nam –biểu tượng sáng ngời “từ nhân dân mà ra”

QĐND Việt Nam –biểu tượng sáng ngời “từ nhân dân mà ra”

VOV.VN -Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần 7
Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần 7

VOV.VN-Hai bên nhấn mạnh việc tiếp xúc và đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần quan trọng không ngừng nâng cao độ tin cậy Việt-Nga.

Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần 7

Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần 7

VOV.VN-Hai bên nhấn mạnh việc tiếp xúc và đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần quan trọng không ngừng nâng cao độ tin cậy Việt-Nga.