Chủ tịch IPU: Tuyên bố Hà Nội - tiếng nói của 6,5 tỷ người

VOV.VN - "Tuyên bố đã đưa ra tầm nhìn, cam kết và cả hành động mà các nghị viện cần phải thúc đẩy. Đây là khía cạnh rất tích cực của Tuyên bố Hà Nội".

“Tiếng nói của 6,5 tỷ người đã được thể hiện trong Tuyên bố Hà Nội” vừa được Đại Hội đồng IPU 132 thông qua sau 5 ngày họp sôi nổi với một chương trình nghị sự bao trùm nhiều vấn đề cấp bách của thế giới. Đó là khẳng định của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Saber Chaudhury trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV về kết quả của hội nghị lần này. Ông Chaudhury nhấn mạnh, bước quan trọng tiếp theo là nghị viện các nước thành viên IPU cần phải triển khai những thỏa thuận vừa đạt được tại kỳ họp mang tính bước ngoặt ở Hà Nội. 

Chủ tịch IPU Saber Choudhury và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
 (Ảnh: Ngọc Thạch)
PV
: Trước hết, ông có thể điểm qua kết quả của kỳ họp Đại hội đồng IPU 132 tại Hà Nội 5 ngày qua?

Chủ tịch IPU Saber Choudhury: Nếu nói về kết quả trước hết là việc chúng ta đã ra được Tuyên bố Hà Nội, một văn bản chặt chẽ và dễ hiểu, nhấn mạnh những chủ đề chính và những gì mà nghị sỹ chúng tôi phải thực hiện trong tương lai. Đây là kết quả tốt đẹp mà mọi người đều mong đợi. Nhưng bước tiếp theo là làm thế nào, 166 nghị viện thành viên IPU phải có những hành động và điều đó chỉ có thời gian mới trả lời được.

PV: Tại kỳ Đại hội đồng lần này, IPU đã ra Tuyên bố Hà Nội, một văn bản được đánh giá rất cao. Ông có thể nêu một số nét chính của Tuyên bố này?

Chủ tịch IPU Saber Choudhury: Tôi nghĩ đầu tiên phải kể đến khái niệm chúng ta nhìn nhận các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Tôi nghĩ đây là vấn đề rất quan trọng bởi năm 2015 là năm đánh dấu việc thế giới khởi động các Mục tiêu phát triển bền vững và một thỏa thuận chống biến đổi khí hậu mới. Hồi đầu tháng 3, tại Sendai (Nhật Bản), Liên Hợp Quốc đã thông qua một khung chương trình mới về giảm nhẹ nguy cơ thảm họa. Việc tập hợp 3 thỏa thuận này lại là điều rất quan trọng bởi cả 3 văn bản này đều tác động đến phát triển bền vững. Điều chúng ta cố gắng làm ở đây là kết hợp những thỏa thuận này lại và điều đó đã được nêu ra một cách rất rõ ràng.

Tuyên bố này cũng đề cập việc làm thế nào để các nghị viện của chúng ta phù hợp với mục tiêu trên. Kết quả của Tuyên bố Hà Nội đã đặt trách nhiệm này lên các nghị viện. Họ phải làm thế nào để nâng cao năng lực của mình để có thể hoàn thành những mục tiêu lớn này trong tương lai. Tuyên bố này đã đưa ra tầm nhìn, cam kết và cả hành động mà các nghị viện cần phải thúc đẩy. Tôi nghĩ đây là khía cạnh rất tích cực của Tuyên bố Hà Nội.

PV: Vậy theo ông điểm nổi bật của Tuyên bố này là gì?

Chủ tịch IPU Saber Choudhury: IPU là tổ chức nghị viện đại diện cho khoảng 6,5 tỷ người trên thế giới, vì thế có thể cho rằng tiếng nói của 6,5 tỷ người đó đã được thể hiện trong Tuyên bố Hà Nội này. Chúng tôi mong rằng những người đứng đầu chính phủ sắp tới họp tại New York (Mỹ), sẽ xem xét nghiêm túc tuyên bố này. Tôi nghĩ điểm nổi bật của Tuyên bố Hà Nội chính là nói do dân và vì dân.

PV: Có rất nhiều Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ Đại hội đồng lần này. Vậy theo ông, làm thế nào để những Nghị quyết này đi vào thực tiễn?

Chủ tịch IPU Saber Choudhury: Trước hết là phải truyền tải điều này tới người dân, rằng những nghị quyết này sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sống của họ. Với tư cách là nghị sỹ, là đại biểu của nhân dân, chúng ta có trách nhiệm phải giải thích với cử tri rằng, những nghị quyết này liên quan thế nào đến đời sống của họ, tạo sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Thứ hai là nếu các bạn cần ban hành những luật mới để thực thi những Nghị quyết này thì trách nhiệm của nghị sỹ là thúc đẩy tiến trình đó. Thứ ba là nếu các bạn chưa có chính sách phù hợp với các nghị quyết về những vấn đề như chiến tranh mạng hay nhân quyền thì các nghị sỹ phải ban hành luật pháp về vấn đề này. Thứ tư là phải giải ngân cho việc triển khai những nghị quyết này. Cuối cùng là khi chính phủ triển khai những chính sách liên quan, chúng ta phải tiếp tục giám sát để đảm bảo lợi ích của người dân.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

VOV.VN - Các đại biểu nhấn mạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huy động nguồn lực tài chính và đưa ra các quy định về chăm sóc bà mẹ, trẻ em.

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

VOV.VN - Các đại biểu nhấn mạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huy động nguồn lực tài chính và đưa ra các quy định về chăm sóc bà mẹ, trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định nỗ lực cùng các nghị viện thành viên IPU thực hiện thành công các cam kết đưa ra tại đại hội lần này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định nỗ lực cùng các nghị viện thành viên IPU thực hiện thành công các cam kết đưa ra tại đại hội lần này.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc IPU 132
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc IPU 132

VOV.VN - Sau đây là toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên bế mạc Đại hội đồng IPU 132.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc IPU 132

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc IPU 132

VOV.VN - Sau đây là toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên bế mạc Đại hội đồng IPU 132.

Hà Nội mít tinh chào mừng thành công IPU 132
Hà Nội mít tinh chào mừng thành công IPU 132

VOV.VN - Thành công của IPU-132 tạo đà thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nghị viện, giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và các nước trên thế giới.

Hà Nội mít tinh chào mừng thành công IPU 132

Hà Nội mít tinh chào mừng thành công IPU 132

VOV.VN - Thành công của IPU-132 tạo đà thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nghị viện, giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và các nước trên thế giới.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU
Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Việt Nam trong IPU 132.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Việt Nam trong IPU 132.

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132
Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

VOV.VN - Việt Nam tham gia tích cực và có hiệu quả vào các diễn đàn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới bình đẳng giới.

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

VOV.VN - Việt Nam tham gia tích cực và có hiệu quả vào các diễn đàn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới bình đẳng giới.

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam
Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Jessi Lintl chia sẻ: “Phở Hà Nội rất ngon và chúng tôi vô cùng thích thú khi thưởng thức món ăn này”.

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Jessi Lintl chia sẻ: “Phở Hà Nội rất ngon và chúng tôi vô cùng thích thú khi thưởng thức món ăn này”.

IPU 132: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Tổng Thư ký
IPU 132: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Tổng Thư ký

VOV.VN - Sáng 1/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội tiếp tục diễn ra phiên họp của Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện ASGP.

IPU 132: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Tổng Thư ký

IPU 132: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Tổng Thư ký

VOV.VN - Sáng 1/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội tiếp tục diễn ra phiên họp của Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện ASGP.

Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132
Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132

VOV.VN -Toàn văn Tuyên bố Hà Nội: Các Mục tiêu Phát triển Bền vững: Biến Lời nói thành hành động.

Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132

Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132

VOV.VN -Toàn văn Tuyên bố Hà Nội: Các Mục tiêu Phát triển Bền vững: Biến Lời nói thành hành động.

Việt Nam đã tạo thay đổi về nhận thức và cách tiếp cận của IPU
Việt Nam đã tạo thay đổi về nhận thức và cách tiếp cận của IPU

VOV.VN - Người dân được đặt vào trung tâm, biến lời nói thành hành động là cách tiếp cận mới tại IPU-132.

Việt Nam đã tạo thay đổi về nhận thức và cách tiếp cận của IPU

Việt Nam đã tạo thay đổi về nhận thức và cách tiếp cận của IPU

VOV.VN - Người dân được đặt vào trung tâm, biến lời nói thành hành động là cách tiếp cận mới tại IPU-132.