Chủ tịch nước gặp mặt cựu chiến binh đặc công Đoàn 305

VOV.VN -Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những chiến công huyền thoại của cựu chiến binh đặc công Đoàn 305.

Chiều 19/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật các cựu chiến binh đặc công Đoàn 305. Đây là đơn vị lập nhiều chiến công trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập thống nhất Tổ quốc cũng như xây dựng đất nước. 

Nói chuyện với các cựu chiến binh, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động được gặp những chiến sĩ đặc công Đoàn 305 đơn vị tiền thân của nhiều lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội, các chiến sĩ của Đoàn 305 đã từng lập nhiều chiến công vang dội trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỏi thăm cựu chiến binh đặc công Đoàn 305

Chia sẻ với Chủ tịch nước về lịch sử và những chiến công của Đoàn 305, các đại biểu khẳng định những chiến công của lực lượng đặc biệt đều là chiến công thầm lặng, đơn vị đã có nhiều đồng chí được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang như Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan là phi công đầu tiên lái máy bay Mic 17 bắn rới máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc; Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình người từng bơi 30km ngoài biển đánh tàu Mỹ trên cảng Cửa Việt; Thiếu tướng Mai Năng người chỉ huy anh hùng giải phóng quần đảo Trường Sa, đồng chí biệt động thành Nguyễn Thị Thu Trang và nhiều đồng chí khác đã từng bị tù đày tại các nhà tù của Pháp và Mỹ ngụy... Họ chính là đại diện tiêu biểu cho một lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Với những chiến công huyền thoại của đơn vị, các đại biểu đề nghị được Đảng và Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Sư đoàn bộ binh 305 và có những chính sách hỗ trợ đối với người có công và các cựu chiến binh, những nạn nhân của chất độc da cam...

Ghi nhận và đánh giá cao những chiến công huyền thoại của cựu chiến binh đặc công Đoàn 305, Chủ tịch nước khẳng định những chiến công ấy đã góp phần vào công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước và làm nên truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đối với đề nghị tuyên dương sư đoàn bộ binh 305 là đơn vị Anh lực lượng vũ trang, Chủ tịch nước khẳng định hết sức ủng hộ và đề nghị thực hiện các thủ tục theo quy định để được xem xét phong tặng trong thời gian tới.

Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao to lớn của các cựu chiến binh, Chủ tịch nước cho rằng hiện đã có nhiều chính sách đối với với người có công, gia đình thương binh và gia đình liệt sĩ, những gì còn bất cập sẽ được xem xét, tháo gỡ điều chỉnh cho phù hợp.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các chiến sĩ, cựu chiến binh Đoàn 305 nói riêng cũng như các cựu chiến binh cả nước nói chung phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ tiếp tục giáo dục truyền thống  yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời tùy theo sức của mình có những đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong
Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong

Qua sự giúp sức của Hội cựu chiến binh, đã có 28.000 hộ thoát nghèo, đưa số hộ cựu chiến binh nghèo xuống dưới 4% theo tiêu chí mới và xóa được trên 5.000 nhà tạm.

Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong

Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong

Qua sự giúp sức của Hội cựu chiến binh, đã có 28.000 hộ thoát nghèo, đưa số hộ cựu chiến binh nghèo xuống dưới 4% theo tiêu chí mới và xóa được trên 5.000 nhà tạm.

Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Xô viết
Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Xô viết

(VOV) - Trong cuộc chiến oanh liệt, mang lại chiến thắng toàn cục cho Việt Nam, có công lớn của các cựu chiến binh Xô viết.

Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Xô viết

Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Xô viết

(VOV) - Trong cuộc chiến oanh liệt, mang lại chiến thắng toàn cục cho Việt Nam, có công lớn của các cựu chiến binh Xô viết.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh
Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúc các đồng chí luôn luôn là "Bộ đội Cụ Hồ"; mãi mãi là "Bộ đội Cụ Hồ".

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúc các đồng chí luôn luôn là "Bộ đội Cụ Hồ"; mãi mãi là "Bộ đội Cụ Hồ".

Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Quân chủng PK-KQ
Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Quân chủng PK-KQ

(VOV) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Quân chủng PK-KQ

Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Quân chủng PK-KQ

(VOV) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 72
Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 72

Đảng, Nhà nước và các thế hệ hôm nay không bao giờ quên sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 72 cho hòa bình, độc lập  

Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 72

Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 72

Đảng, Nhà nước và các thế hệ hôm nay không bao giờ quên sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 72 cho hòa bình, độc lập  

Cựu chiến binh đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội
Cựu chiến binh đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng mong muốn Hội Cựu chiến binh phát huy những kết quả đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Cựu chiến binh đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội

Cựu chiến binh đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng mong muốn Hội Cựu chiến binh phát huy những kết quả đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.