Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn VĐV Việt Nam dự SEA Games 28

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, thể thao Việt Nam cần phải vươn ra xa hơn tầm châu lục, thế giới.

Chiều 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp mặt chúc mừng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là thành quả từ những nỗ lực to lớn của các huấn luyện viên, vận động viên.

Thể thao Việt Nam cần phải vươn ra xa hơn tầm châu lục, thế giới.

Báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về kết quả thi đấu của đoàn TTVN tại SEA Games 28, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn VĐV Việt Nam tại SEA Games 28, khẳng định đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giành 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ, đứng thứ 3 toàn đoàn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Ông Trần Đức Phấn nói: “Trong tổng số 73 HCV, có 68 HCV chiếm tỉ lệ 87,7% tổng số HCV thuộc 12 môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống Olympic. Nhiều VĐV Việt Nam giành thành tích xuất sắc, như điền kinh 11 HCV, thể dục 9 HCV, đấu kiếm 8 HCV. VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, môn bơi lội, giành 8 HCV, phá 8 lượt kỷ lục SEA Games, được BTC SEA Games 28 bầu chọn là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất đại hội”.

Thay mặt cho các VĐV tham dự SEA Games 28, VĐV Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Quế Ngọc Hải (bóng đá)… đã bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm và đầu tư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành thể dục thể thao nói chung và các VĐV thể thao nói riêng.

VĐV Hoàng Xuân Vinh, người đã giành suất tham dự Olympic 2016 tại Brazil, bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng, ngoài việc nâng cao, rèn luyện để nâng cao thành tích tại các đấu trường, đem vinh quang về cho Tổ quốc, thì các VĐV còn không ngừng rèn luyện ý chí và bản lĩnh chính trị, đồng thời đem hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tôi xin hứa trước đồng chí Chủ tịch nước và các lãnh đạo, sẽ rèn luyện và tu dưỡng hơn nữa để giành thành tích cho Tổ quốc”.

Ông Đặng Anh Tuấn, HLV trực tiếp dẫn dắt VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu xuất sắc tại SEA Games vừa qua, chia sẻ: “Được sự đầu tư cũng như quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thể thao Việt Nam đã có sự vươn lên mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế. Đó là sự nỗ lực, không ngừng vươn lên của đội ngũ HLV, sáng tạo, huấn luyện tạo nên những VĐV có thành tích, để đáp lại sự mong muốn của nhân dân và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục huấn luyện và đào tạo được nhiều VĐV có thành quả cao hơn”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ hài lòng với kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 vừa qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Đây là một trong những lần các VĐV đã đạt được thành tích rất tốt, với 186 huy chương trong đó có 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ. Riêng bóng đá chỉ giành được huy chương Đồng thì hơi đáng tiếc nhưng thể thao thì chỉ xảy ra trong tích tắc, không ai biết trước được, bởi đó là hoạt động của thể thao đỉnh cao, nên mọi người cũng hiểu và cảm thông”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh nhiệm vụ của mọi người dân trong cuộc sống hàng ngày là phải rèn luyện thân thể, đảm bảo sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng chính là lời căn dặn của Bác Hồ lúc sinh thời, và bản thân Bác Hồ cũng là tấm gương sáng trong việc rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: “Chúng ta đều biết một dân tộc không khỏe thì công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước rất khó khăn. Chúng ta phải có sức khỏe thì mới đảm đương được 2 nhiệm vụ rất lớn, mà quốc gia nào cũng thế, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thật là tốt – muốn thế phải có sức khỏe. Nhìn chung những năm qua, phong trào thể thao của cả nước rất là tốt. Phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe của cả đất nước đã đi vào chiều sâu, ý thức của người dân rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất là tốt”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các HLV, VĐV Việt Nam tiếp tục rèn luyện, huấn luyện và thực hiện tốt các chương trình huấn luyện, nâng cao thành tích trong tập luyện, thi đấu xuất sắc tại các giải đấu mà chúng ta tham dự.

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao phải nghiên cứu, hoạch định chi tiết hơn chiến lược đầu tư cho thể thao, đảm bảo các đoàn VĐV Việt Nam thi đấu thành công tại các giải đấu tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Sự phát triển của đất nước có dấu ấn của báo chí
Chủ tịch nước: Sự phát triển của đất nước có dấu ấn của báo chí

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trong công cuộc giải phóng dân tộc, phát triển đất nước luôn có những dấu ấn đậm nét của báo chí.

Chủ tịch nước: Sự phát triển của đất nước có dấu ấn của báo chí

Chủ tịch nước: Sự phát triển của đất nước có dấu ấn của báo chí

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trong công cuộc giải phóng dân tộc, phát triển đất nước luôn có những dấu ấn đậm nét của báo chí.

Chủ tịch nước dự Chương trình “Những trang sách vàng 70 năm CAND“
Chủ tịch nước dự Chương trình “Những trang sách vàng 70 năm CAND“

VOV.VN -Tối 19/6, tại nhà hát Âu cơ, Hà Nội đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trang sách vàng 70 năm Công an nhân dân”.

Chủ tịch nước dự Chương trình “Những trang sách vàng 70 năm CAND“

Chủ tịch nước dự Chương trình “Những trang sách vàng 70 năm CAND“

VOV.VN -Tối 19/6, tại nhà hát Âu cơ, Hà Nội đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trang sách vàng 70 năm Công an nhân dân”.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN -Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ Văn phòng quán triệt đến các đảng viên, chú trọng tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN -Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ Văn phòng quán triệt đến các đảng viên, chú trọng tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại.

Chủ tịch nước: Báo chí phải tiếp tục đấu tranh với cái xấu, cái ác
Chủ tịch nước: Báo chí phải tiếp tục đấu tranh với cái xấu, cái ác

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Báo chí cần phải tiếp tục phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong mọi lĩnh vực...

Chủ tịch nước: Báo chí phải tiếp tục đấu tranh với cái xấu, cái ác

Chủ tịch nước: Báo chí phải tiếp tục đấu tranh với cái xấu, cái ác

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Báo chí cần phải tiếp tục phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong mọi lĩnh vực...