Chủ tịch Quốc hội: Giám sát lọc ra các vụ việc gây lãng phí lớn để cảnh tỉnh, răn đe

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ đề nghị Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội sàng lọc, lựa chọn tạo danh mục một loạt vụ việc lớn vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe và tạo hiệu ứng xã hội.

Chiều 24/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo cáo Kết quả bước đầu và kế hoạch tiếp theo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022.

32 bộ, cơ quan trung ương và 9 tỉnh chưa báo cáo

Vì phạm vi rất rộng nên nội dung giám sát tập trung vào 5 lĩnh vực trọng điểm dễ sinh lãng phí, thất thoát: là: Quản lý, sử dụng NSNN; Quản lý, khai thác và sử dụng vốn nhà nước khác; Quản lý tài sản nhà nước; Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên.

Bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo chỉ rõ: Báo cáo của nhiều bộ, ngành, địa phương còn chậm so với quy định. Theo đó, đúng thời gian quy định chỉ có báo cáo của Chính phủ; 31 bộ, cơ quan trung ương; 40 HĐND cấp tỉnh; 40 UBND cấp tỉnh và 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Đến ngày 23/3/2022, Đoàn giám sát chưa nhận được báo cáo của 32 bộ, cơ quan trung ương, 10 HĐND cấp tỉnh, 9 UBND cấp tỉnh, 2 tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

“Chất lượng báo cáo không đảm bảo yêu cầu của Đoàn giám sát, nội dung nhiều báo cáo rất sơ sài” – bà Nguyễn Thị Phú Hà cho biết.

Theo đó, nội dung báo cáo của các bộ, ngành, địa phương chủ yếu phản ảnh tình hình, kết quả đạt được (cơ bản thực hiện tốt); nhận định chung chung, không báo cáo cụ thể các nội dung chưa triển khai, triển khai chậm, các hành vi vi phạm gây lãng phí, thất thoát, không định lượng cụ thể số liệu thất thoát, lãng phí trong khi các cơ quan thanh tra, kiểm tra và báo chí nêu rất nhiều tồn tại, bất cập, vi phạm.

Thời gian tới, Đoàn giám sát dự kiến tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với 16 bộ ngành trung ương và 6 địa phương. Ngoài ra, Đoàn có thể tổ chức thêm một số Nhóm công tác liên ngành tổ chức giám sát việc quản lý,khai thác, sử dụng đất đai không hiệu quả tại một số địa phương và một số nhiệm vụ trọng tâm khác

Gắn trách nhiệm, không chung chung

Cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chỉ ra được địa chỉ và quy trách nhiệm rõ ràng. Lãng phí dẫn đến mất mát, thất thoát nhiều khi còn lớn hơn các vụ tham nhũng lớn nên phải tập trung đánh giá; bám sát quy định, chính sách để chỉ ra kết quả thực hành tiết kiệm.

Ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị trên cơ sở 5 lĩnh vực trọng tâm cần sàng lọc, lựa chọn tạo danh mục một loạt vụ việc lớn vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe và tạo hiệu ứng xã hội; tránh việc nêu chung chung.

“Báo chí nêu hàng loạt "dự án làm nghèo đất nước". Hàng nghìn dự án treo, ruộng để hoang hoá sao không thu hồi được? Ở Tây Nguyên có hồ chứa nước mấy nghìn tỷ đồng làm xong lâu rồi mà không sử dụng tưới tiêu được thì trách nhiệm của ai? Ban hành văn bản khiến thất thoát không nhỏ, gây ách tắc dẫn đến lãng phí thì nguyên nhân là gì?” – Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề và nhấn mạnh nếu xử lý tốt thì đây là nguồn lực rất lớn.

Về kế hoạch làm việc của Đoàn giám sát với các bộ, ban ngành, địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải có nội dung khảo sát cụ thể để yêu cầu đối tượng chịu giám sát báo cáo rõ ràng, ký tên đóng dấu để gắn trách nhiệm.

“Khó chỉ ra nơi tiết kiệm tốt, ít lãng phí nhưng rất dễ có bằng chứng chỉ ra cái này không tiết kiệm, cái kia là lãng phí. Công trình nhìn nứt toác ra, không dùng được thì chẳng chứng minh cũng thấy rõ” – ông Vương Đình Huệ nói, đồng thời yêu cầu quy trách nhiệm ai không báo cáo, báo cáo sai chứ không có chuyện không chịu báo cáo.

“Nói có sách, mách có chứng”

Nhấn mạnh dư luận cử tri rất quan tâm về kết quả giám sát này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, Đoàn giám sát cần chỉ ra nơi nào làm tốt, nơi nào làm không tốt và có ví dụ điển hình.

3 điểm nhấn được bà Lê Thị Nga gợi ý là lãng phí về đất đai, hoang hoá, dự án treo vì ngay Hà Nội có khu đô thị sau 10 năm cả khu chỉ có 1 nhà, còn lại cỏ mọc lút đầu, không nhúc nhích; Các dự án dang dở “nằm phơi mưa phơi nắng” và quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công.

“Giám sát sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ khi nêu rõ trách nhiệm, còn cứ chung chung “có nơi, có lúc, có đơn vị” mà không nêu cụ thể thì giám sát không có chuyển biến trong thực tiễn” – nữ đại biểu nói.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ vì sao nhiều bộ ngành, địa phương, đơn vị chưa có báo cáo và phải có cơ chế, chế tài cần thiết để đảm bảo tính nghiêm túc.

“Tại sao bộ ngành, địa phương này báo cáo còn nơi khác lại không báo cáo? Trách nhiệm chủ thể thuộc diện chịu giám sát như thế nào? Đến bao giờ có báo cáo cho Đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ, chính xác, toàn diện? Nơi nào không đảm bảo tiến độ, không báo cáo thì phải có biện pháp xử lý. Báo cáo chưa đạt yêu cầu thì phải bổ sung, đính chính với số liệu rõ ràng, minh bạch chứ không phải báo cáo để cho có” – ông Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ rõ.

Về nội dung giám sát, bên cạnh việc nêu ra mô hình hay, cách làm tốt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải tập trung giám sát nội dung lớn mà dư luận quan tâm, là nút thắt, điểm nghẽn, bài toán khó chưa có lời giải. Trong đó đặc biệt chú ý vấn đề quyết toán các dự án trọng điểm; dự án sử dụng vốn không đảm bảo hiệu quả, chậm tiến độ, thua lỗ không có khả năng thu hồi vốn.

“Cả nước còn bao nhiêu dự án dang dở và có tiếp tục được hay không? Cầu làm không có đường, còn đường làm không có cầu thì lần này có khắc phục được hay không. Con số phải biết nói, “nói có sách, mách có chứng” - ông Trần Thanh Mẫn lưu ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo cáo kết quả bước đầu giám sát tối cao về chống lãng phí
Báo cáo kết quả bước đầu giám sát tối cao về chống lãng phí

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 3 Đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế, trong đó vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo kết quả bước đầu giám sát tối cao về chống lãng phí

Báo cáo kết quả bước đầu giám sát tối cao về chống lãng phí

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 3 Đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế, trong đó vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí.

Lựa chọn đơn vị, địa phương giám sát về chống lãng phí và quy hoạch
Lựa chọn đơn vị, địa phương giám sát về chống lãng phí và quy hoạch

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế, trong đó có nội dung về chống lãng phí và quy hoạch.

Lựa chọn đơn vị, địa phương giám sát về chống lãng phí và quy hoạch

Lựa chọn đơn vị, địa phương giám sát về chống lãng phí và quy hoạch

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế, trong đó có nội dung về chống lãng phí và quy hoạch.

Lãng phí sẽ “hiện hình” sau giám sát tối cao của Quốc hội?
Lãng phí sẽ “hiện hình” sau giám sát tối cao của Quốc hội?

VOV.VN - Bao nhiêu “dự án treo” nằm ở đâu, tổng diện tích đất bỏ hoang, địa chỉ của ai hay chi tiêu họp hành, đi nước ngoài thế nào, nơi nào tiết kiệm và nơi nào lãng phí... là những vấn đề được đặt ra để kỳ vọng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội làm rõ.

Lãng phí sẽ “hiện hình” sau giám sát tối cao của Quốc hội?

Lãng phí sẽ “hiện hình” sau giám sát tối cao của Quốc hội?

VOV.VN - Bao nhiêu “dự án treo” nằm ở đâu, tổng diện tích đất bỏ hoang, địa chỉ của ai hay chi tiêu họp hành, đi nước ngoài thế nào, nơi nào tiết kiệm và nơi nào lãng phí... là những vấn đề được đặt ra để kỳ vọng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội làm rõ.