Mỹ trang bị cho Ukraine hệ thống mới giúp đánh lừa phi công đối phương

VOV.VN - Mỹ vừa cung cấp cho Ukraine “bộ phát tín hiệu đe dọa” (Threat Emitter) hay hệ thống phát tín hiệu radar giả để gây nhầm lẫn cho các phi công của đối phương, nhằm giúp Ukraine bảo vệ kho dự trữ tên lửa phòng không vốn đang dần cạn kiệt của nước này.

Hơn 10 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, không quân Nga, dù vượt trội về số lượng và máy bay chiến đấu so với không quân Ukraine, vẫn chưa giành được quyền kiểm soát hoàn toàn không phận. Đối với Ukraine, trong cuộc chiến trên bầu trời, ưu tiên không phải là giành ưu thế trên không mà là ngăn chặn các cuộc tấn công của chiến đấu cơ Nga bằng cách sử dụng một loạt hệ thống phòng không.

Ukraine triển khai các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa, như S-300 và Buk-M1, buộc các máy bay chiến đấu của Nga phải bay ở độ cao dưới 4.500 m, dễ rơi vào tầm bắn của hệ thống phòng không di động. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, kho dự trữ tên lửa đất đối không (SAM) và các bệ phóng SAM đang suy giảm với mức độ nghiêm trọng, có khả năng gây ra những vấn đề lớn cho quân đội Ukraine.

Ukraine đang mất hệ thống S-300 với tốc độ chóng mặt

Theo Oryx, một trang blog chuyên theo dõi thiệt hại chiến tranh, Ukraine đã mất khoảng 36 bệ phóng S-300 kể từ khi xung đột nổ ra từ cuối tháng 2. Một báo cáo hồi tháng 7 cho biết, lực lượng phòng không đã mất từ 3 đến 4 bệ phóng mỗi tuần.

Chưa kể trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã dồn dập tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và đạn pháo làm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đất đối không của nước này với tốc độ chóng mặt. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Kiev đang thảo luận với các quốc gia khác để bổ sung nguồn cung cấp tên lửa S-300.

“S-300 hoạt động rất tốt. Vì chúng không được sản xuất tại Ukraine nên chúng tôi chỉ có thể sử dụng kho dự trữ tên lửa này. Chúng tôi đang đàm phán với bộ trưởng quốc phòng các nước đối tác để gia tăng nguồn cung S-300 từ kho vũ khí của họ”, ông Reznikov nói.

Một số nhà quan sát cho rằng, việc Mỹ cung cấp bộ phát tín hiệu đe dọa cho Ukraine nhằm mục đích giúp Kiev củng cố hệ thống phòng không cho đến khi Kiev tìm được đủ nguồn cung cấp hệ thống S-300.

Vai trò của Threat Emitter

Threat Emitter phát ra tín hiệu vô tuyến tương tự như radar phòng không nhưng lại không có hệ thống xử lý tín hiệu. Quân đội thường sử dụng nó để huấn luyện cho các phi công của họ cách xác định và phản ứng với các mối đe dọa trong tình huống chiến đấu giả định.

Trong các tình huống mô phỏng, phi công được huấn luyện sẽ tìm hiểu cách cảm biến mà họ đang sử dụng nhận biết mối đe dọa thực sự, chẳng hạn như máy bay và tên lửa đối phương nằm ngoài tầm quan sát. Họ sẽ sử dụng các dữ liệu mà cảm biến cung cấp để lập kế hoạch ứng phó một cách an toàn với những loại vũ khí phòng không khác nhau mà họ đối mặt. Khi phát hiện mối đe dọa, phi công có thể lựa chọn tuyến đường bay mới hoặc chuyển hướng cuộc tấn công.

Khi triển khai trên chiến trường, Threat Emitter có thể đánh lừa phi công chiến đấu của đối phương khiến họ không thể xác định đâu là mục tiêu thực sự và đâu là mục tiêu ảo, đồng thời khiến các cảm biến của đối phương hoạt động kém hiệu quả. Aviation Week dẫn lời Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Mỹ Charles Q. Brown Jr cho biết: “Threat Emitter được chế tạo để hoạt động bên trong nước Mỹ, nhưng đã được bàn giao cho Ukraine. Chúng có thể sao chép tín hiệu của máy bay và tên lửa đất đối không, là một cách thức sáng tạo và rẻ tiền để gia tăng thách thức cho phi công Nga”.

Một trong những hệ thống như vậy là Joint Threat Emitter do tập đoàn Northrop Grumman phát triển. Hệ thống bao gồm một đơn vị chỉ huy do các binh sỹ điều khiển và các bộ phát tín hiệu đe dọa bằng radar gắn trên xe tải. Mỗi đơn vị chỉ huy có thể kiểm soát tối đa 12 bộ phát tín hiệu đe dọa và mỗi bộ phát có thể mô phỏng đồng thời 6 sáu mối đe dọa.

Vẫn chưa rõ các bộ phát tín hiệu đe dọa có thể sao chép mối đe dọa nào trên chiến trường Ukraine. Một số báo cáo cho rằng, nó có thể sao chép tín hiệu của radar cảnh giới di động 3 chiều 36D6M1-1. Loại radar này được thiết kế để tích hợp vào các hệ thống phòng không tự động hoặc có người điều khiển, có nhiệm vụ chính là phát hiện và theo dõi các mục tiêu tầm thấp, đồng thời cũng có thể được dùng để kiểm soát không lưu quân sự và dân sự.

Tại Ukraine, việc sử dụng Threat Emitter sẽ giúp quân đội Ukraine phát ra những tín hiệu phòng không trên khắp chiến trường, để che giấu vị trí của các hệ thống phòng thủ thực sự.

Việc sử dụng bộ phát mối đe dọa được coi là một chiến thuật đánh lừa. Chiến thuật này đã được quân đội Nga và Ukraine sử dụng để đối phó với nhau kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2. Các bên đã triển khai mô hình của những hệ thống phòng thủ như HIMARS và S-300 để gây nhầm lẫn cho đối phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine lần đầu công bố video bắn hạ xe thiết giáp chở quân BPM-97 "Vystrel"
Ukraine lần đầu công bố video bắn hạ xe thiết giáp chở quân BPM-97 "Vystrel"

VOV.VN - Ukraine ngày 8/12 công bố video các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 54 của lực lượng vũ trang nước này bắn hạ xe thiết giáp chở quân BPM-97  "Vystrel".

Ukraine lần đầu công bố video bắn hạ xe thiết giáp chở quân BPM-97 "Vystrel"

Ukraine lần đầu công bố video bắn hạ xe thiết giáp chở quân BPM-97 "Vystrel"

VOV.VN - Ukraine ngày 8/12 công bố video các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 54 của lực lượng vũ trang nước này bắn hạ xe thiết giáp chở quân BPM-97  "Vystrel".

Tính năng đặc biệt giúp tên lửa Nga vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương
Tính năng đặc biệt giúp tên lửa Nga vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương

VOV.VN - Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Ukraine có thể ngăn chặn nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, nhưng càng về sau nhiệm vụ càng phức tạp do quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật, điều khiển tên lửa bay theo một lộ trình khó xác định.

Tính năng đặc biệt giúp tên lửa Nga vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương

Tính năng đặc biệt giúp tên lửa Nga vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương

VOV.VN - Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Ukraine có thể ngăn chặn nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, nhưng càng về sau nhiệm vụ càng phức tạp do quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật, điều khiển tên lửa bay theo một lộ trình khó xác định.

Nga lần đầu tiết lộ hoạt động của tiêm kích Su-27SM ở Ukraine
Nga lần đầu tiết lộ hoạt động của tiêm kích Su-27SM ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động của máy bay chiến đấu Su-27 của nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga lần đầu tiết lộ hoạt động của tiêm kích Su-27SM ở Ukraine

Nga lần đầu tiết lộ hoạt động của tiêm kích Su-27SM ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động của máy bay chiến đấu Su-27 của nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

UAV vào sâu lãnh thổ Nga, phá hủy 2 máy bay, 3 quân nhân thiệt mạng
UAV vào sâu lãnh thổ Nga, phá hủy 2 máy bay, 3 quân nhân thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) thực hiện cuộc tấn công nghiêm trọng chưa từng có vào sâu trong lãnh thổ Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn 9 tháng qua.

UAV vào sâu lãnh thổ Nga, phá hủy 2 máy bay, 3 quân nhân thiệt mạng

UAV vào sâu lãnh thổ Nga, phá hủy 2 máy bay, 3 quân nhân thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) thực hiện cuộc tấn công nghiêm trọng chưa từng có vào sâu trong lãnh thổ Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn 9 tháng qua.

Khoảnh khắc pháo phòng không tự hành Gepard bắn hạ tên lửa hành trình
Khoảnh khắc pháo phòng không tự hành Gepard bắn hạ tên lửa hành trình

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine vừa công bố video ghi lại quá trình hoạt động của hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard do Đức cung cấp. Trong video này, Gepard đã bắn hạ một tên lửa hành trình, được cho là sử dụng trong cuộc tấn công của Nga vào ngày 5/12.

Khoảnh khắc pháo phòng không tự hành Gepard bắn hạ tên lửa hành trình

Khoảnh khắc pháo phòng không tự hành Gepard bắn hạ tên lửa hành trình

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine vừa công bố video ghi lại quá trình hoạt động của hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard do Đức cung cấp. Trong video này, Gepard đã bắn hạ một tên lửa hành trình, được cho là sử dụng trong cuộc tấn công của Nga vào ngày 5/12.

Ukraine tìm các phương án phản công, Nga chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh lớn
Ukraine tìm các phương án phản công, Nga chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh lớn

VOV.VN - Mọi sự chú ý đang chuyển tới mặt trận phía Nam, cách Biển Azov chưa đầy 160km về phía Bắc, nơi Ukraine tìm cách cắt đứt cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea.

Ukraine tìm các phương án phản công, Nga chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh lớn

Ukraine tìm các phương án phản công, Nga chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh lớn

VOV.VN - Mọi sự chú ý đang chuyển tới mặt trận phía Nam, cách Biển Azov chưa đầy 160km về phía Bắc, nơi Ukraine tìm cách cắt đứt cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea.

Năng lực tác chiến của UAV Lancet và UAV TB2 trong xung đột ở Ukraine
Năng lực tác chiến của UAV Lancet và UAV TB2 trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Trong khi Ukraine chưa tìm được cách vô hiệu hóa mối đe dọa từ Lancet-3 thì Nga được cho là đã có những biện pháp đối phó hiệu quả với Bayraktar TB2.

Năng lực tác chiến của UAV Lancet và UAV TB2 trong xung đột ở Ukraine

Năng lực tác chiến của UAV Lancet và UAV TB2 trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Trong khi Ukraine chưa tìm được cách vô hiệu hóa mối đe dọa từ Lancet-3 thì Nga được cho là đã có những biện pháp đối phó hiệu quả với Bayraktar TB2.