Chủ tịch Quốc hội mong Quảng Nam là hình mẫu phát triển du lịch

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Quảng Nam hình thành hình mẫu trong phát triển du lịch, phục hồi du lịch sau đại dịch, môi trường, dịch vụ, sản phẩm du lịch phải có sự bứt phá mạnh mẽ.

 Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, sáng 27/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam.

Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi về với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trung dũng kiên cường, là nơi có Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, cũng là địa phương có nhiều nhất Mẹ Việt Nam anh hùng trong toàn quốc, đặc biệt trong những ngày cả nước đang hướng về các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, từ một tỉnh thuần nông, Quảng Nam đã vươn lên thành một tỉnh trung bình khá trong khu vực, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, là 1 trong 16 tỉnh thành có điều tiết về ngân sách trung ương và là tỉnh duy nhất cả nước có cả khu kinh tế mở, khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu. Công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm, nhất là khi số đối tượng chính sách, người có công chiếm đến hơn 23% dân số toàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, quy mô thu ngân sách của Quảng Nam còn khiêm tốn; đời sống nhân dân các huyện miền núi còn khó khăn; năng lực sản xuất mới cho tăng trưởng còn hạn chế; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chưa đầu tư, khai thác hiệu quả; chưa có sự đột phá về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chuyển đổi số. Vì vậy, tỉnh cần khắc phục khó khăn đưa ra các kịch bản ứng phó kịp thời, bảo đảm giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh tiếp tục rà soát các chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh; xây dựng phương án chi tiết để thực hiện; hình thành hình mẫu trong phát triển du lịch, phục hồi du lịch sau đại dịch, môi trường, dịch vụ, sản phẩm du lịch phải có sự bứt phá mạnh mẽ; đẩy mạnh 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh bám sát các nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Chính phủ trong nhiệm vụ lập quy hoạch. Theo đó, việc lập quy hoạch phải đặt trong khung khổ của vùng, vì các cơ quan hữu quan đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới thay thế. Trong quá trình lập quy hoạch cần chú ý xây dựng hành lang kinh tế Đông-Tây, vừa tạo không gian phát triển của tỉnh, vừa kết nối với Lào, Thái Lan, khu vực ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, tỉnh rà soát quy hoạch sử dụng đất, tích hợp quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện trong quy hoạch sử dụng đất; chú trọng lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có và nghiên cứu phát triển thêm các khu công nghiệp mới để thu hút doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong quy hoạch cũng cần định vị tầm nhìn phát triển của thành phố Tam Kỳ, chủ động xây dựng đề án mở rộng thành phố Tam Kỳ trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đó mở rộng không gian phát triển cho thành phố; quy hoạch khu phức hợp giáo dục đại học.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Tỉnh tiếp tục làm tốt chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa. Chúng ta đã làm tốt rồi thì tiếp tục làm tốt hơn. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường cán bộ, công chức để củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng, cán bộ cho khu vực đồng bào dân tộc miền núi. Chúng tôi rất mong muốn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai tốt tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh."

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là HĐND cấp tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội. Trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết hướng dẫn công tác giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; đồng thời tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức Quốc hội.

Về các đề xuất của tỉnh liên quan tới phương thức đầu tư theo hình thức PPP; về vốn đầu tư và các vấn đề liên quan tới tài chính, ngân sách như tỷ lệ điều tiết, cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội giao các ủy ban, cơ quan của Quốc hội rà soát các quy định liên quan của pháp luật để nghiên cứu, cần thiết có thể xây dựng phương án sửa đổi, hoàn thiện để tạo thuận lợi cho địa phương phát triển.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Quảng Nam, trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác tới thăm làm việc với Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Năm 2021, tổng doanh thu của THACO đạt hơn 60.724 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 239 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 20.500 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022 đạt doanh thu gần 50.000 tỷ đồng, xuất khẩu đạt hơn 178 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 17.908 tỷ đồng.

Với 6 lĩnh vực hoạt động là sản xuất, kinh doanh ô tô; cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp; logistics; thương mại, dịch vụ; đầu tư xây dựng, THACO đã tạo việc làm cho hơn 60.000 người. Không chỉ phát triển sản xuất trong nước, THACO đã đầu tư ra nước ngoài, như Lào, Campuchia, Myanmar, khẳng định được vị trí, thương hiệu ở các nước. THACO đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các sản phẩm ô tô của doanh nghiệp đạt tỷ lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam, cụ thể là xe du lịch đạt từ 22-40%, xe tải đạt trên 45% và xe bus trên 60%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, THACO là một trong những câu chuyện thành công điển hình của doanh nghiệp Việt Nam; đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; là một trong những doanh nghiệp nội địa hóa thành công nhất Việt Nam; đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước cũng như ngân sách địa phương; đồng thời cho rằng, thành công của THACO và nhiều doanh nghiệp khác cho thấy chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn.

Với sự mệnh, tầm nhìn của THACO là “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và đóng góp phát triển kinh tế Đất nước”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, THACO cần nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn của tập đoàn hàng đầu thế giới; tham gia sâu rộng chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội; nhân rộng mô hình phát triển ra các địa phương; phấn đấu trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.

Với sự mệnh, tầm nhìn của THACO là “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và đóng góp phát triển kinh tế Đất nước”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, THACO cần nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn của tập đoàn hàng đầu thế giới; tham gia sâu rộng chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội; nhân rộng mô hình phát triển ra các địa phương; phấn đấu trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập Khu vực và Thế giới.

Với những đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội rà soát lại các chính sách, quy định về thuế; nghiên cứu ra nghị quyết chuyên đề về công nghiệp hóa, xây dựng Luật về phát triển công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Hội nghị Trung ương 6 sắp tới, Trung ương sẽ bàn về chính sách phát triển công nghiệp, công nghiệp hóa. Do vậy, các cơ quan hữu quan cần nghiên cứu, chuẩn bị để thể chế hóa chủ trương của Đảng thành Luật Phát triển công nghiệp. Việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp sẽ bảo đảm tính toàn diện cao hơn so với việc xây dựng Luật Công nghiệp hỗ trợ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng Công đoàn THACO; trao 50 suất quà tặng cán bộ, người lao động THACO là con thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng././.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ngãi cần trở thành trung tâm phát triển của miền Trung
Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ngãi cần trở thành trung tâm phát triển của miền Trung

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ngãi cần trở thành trung tâm phát triển của miền Trung

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ngãi cần trở thành trung tâm phát triển của miền Trung

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi
Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sỹ, trước anh linh của các liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước

Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi

Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sỹ, trước anh linh của các liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nâng cao năng lực và tăng cường ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn,... là ưu tiên rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nâng cao năng lực và tăng cường ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn,... là ưu tiên rất quan trọng.