Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 tại Áo

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự Hội nghị WCSP5 tại Áo, thăm làm việc với EP, Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Duarte Pacheco, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo Wolfgang Sobotka, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) David Sassoli và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilaine, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 05-11/9/2021”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Áo
Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Áo

(VOV) - Chính phủ Áo cam kết tiếp tục ủng hộ sự nghiệp đổi mới của Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Áo

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Áo

(VOV) - Chính phủ Áo cam kết tiếp tục ủng hộ sự nghiệp đổi mới của Việt Nam.

Việt Nam coi trọng và tăng cường hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Áo
Việt Nam coi trọng và tăng cường hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Áo

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Áo, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Việt Nam coi trọng và tăng cường hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Áo

Việt Nam coi trọng và tăng cường hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Áo

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Áo, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cộng hòa Áo
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cộng hòa Áo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trên cương vị công tác mới, Đại sứ Johannes Peterlik tiếp tục có những đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Áo.  

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cộng hòa Áo

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cộng hòa Áo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trên cương vị công tác mới, Đại sứ Johannes Peterlik tiếp tục có những đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Áo.