Đảng bộ Khối các cơ quan TW cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

VOV.VN - Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Đây là yêu cầu được ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương đặt ra trong phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương diễn ra ngày 28/10.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Củng cố đoàn kết thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Đảng, đoàn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ khối tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 11, Khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Bình nêu rõ: “Cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đồng thời xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng, các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang, tầm nhiệm vụ quán triệt thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ đúng quy định của Đảng. Có giải pháp phù hợp về xây dựng tổ chức Đảng và quản lý đảng viên ngoài nước và các đơn vị đặc thù triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên mới cả về chất lượng và số lượng, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy khối các cấp ủy Đảng, Đoàn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong thực hiện công tác Đảng và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị”.

Dịp này, Đại hội đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tổng số tiền quyên góp được tại Đại hội là 200 triệu đồng sẽ được gửi đến đồng bào miền Trung thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên

VOV.VN - Theo ông Sơn Minh Thắng, công tác quản lý đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên

VOV.VN - Theo ông Sơn Minh Thắng, công tác quản lý đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự

VOV.VN - Đảng ủy Khối đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như đề nghị giới thiệu bổ sung thêm nhân sự thuộc cơ cấu khối bộ, ngành Trung ương.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự

VOV.VN - Đảng ủy Khối đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như đề nghị giới thiệu bổ sung thêm nhân sự thuộc cơ cấu khối bộ, ngành Trung ương.