Đang nghiên cứu kiểm soát kê khai tài sản cán bộ về hưu

VOV.VN -Vấn đề khối tài sản lớn của ông Trần Văn Truyền do Ban Bí thư quyết định, Thanh tra Chính phủ cùng phối hợp.

Là 3 đại biểu cuối cùng chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận), đại biểu Võ Thị Dung (Tp Hồ Chí Minh) và đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) cùng có chung sự quan tâm về vấn đề phát hiện tài sản lớn của cán bộ về hưu, qua vụ việc của cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

Giải đáp sự quan tâm của 3 đại biểu này, ông Huỳnh Phong Tranh nêu rõ, pháp luật chưa quy định cán bộ về hưu phải kê khai tài sản thu nhập. Đối với vấn đề kiểm soát kê khai tài sản của cán bộ về hưu, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết hiện cơ quan này đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý đồng bộ, đồng thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội sẽ nghiên cứu xem xét đề xuất.

 

 Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

Liên quan đến khối tài sản của ông Trần Văn Truyền – Tổng Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2006-2011, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, qua thông tin của báo chí, cơ quan Thanh tra Chính phủ đã chủ động trao đổi với Tỉnh ủy Bến Tre để tìm hiểu tình hình. Ban Bí thư cũng đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương nắm tình hình. Tuy nhiên công việc này do Ban Bí thư quyết định nên cơ quan Thanh tra Chính phủ cùng phối hợp thực hiện.

Về vấn đề xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Luật Phòng chống tham nhũng quy định, người đứng đầu có 3 trách nhiệm chính: triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về phòng chống tham nhũng trong đơn vị do mình phụ trách; người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, trong sạch, liêm khiết để làm gương cho cấp dưới; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, phát hiện các hành vi tham nhũng và xử lý trong nội bộ, cơ quan tổ chức của mình.

Vừa qua, triển khai việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 211, trước đó là 107 để xử lý người đứng đầu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, thống kê từ năm 2012 cho thấy việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã được thực hiện với 44 trường hợp; năm 2013 có 41 trường hợp bị xử lý bằng các hình thức khác nhau trong việc thực thi chính sách pháp luật, đặc biệt trong kiểm tra, xử lý tham nhũng ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đưa ra những nguyên nhân khiến cho công tác thực hiện pháp luật về xử lý người đứng đầu thời gian qua chưa hiệu quả: do một số quy định về cơ chế xử lý trước khi có Nghị định của Chính phủ, trách nhiệm người đứng đầu chưa rõ; có sự lẫn lộn giữa người đứng đầu vừa là người tham nhũng; người đứng đầu vì bệnh thành tích nên né tránh, nể nang, sợ ảnh hưởng nên chưa mạnh dạn theo dõi phát hiện xử lý vi phạm tham nhũng.

Để giải quyết những hạn chế nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng giải pháp sắp tới cần thực hiện: chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng cụ thể là Nghị định 211 của Thủ tướng Chính phủ; Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quy định của Luật đã nêu 3 trách nhiệm rất rõ; Biểu dương khen thưởng với những trường hợp phát hiện tham nhũng; xử lý trường hợp không phát hiện được tham nhũng; tăng cường kiểm tra các hành vi, kiên quyết xử lý người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ của mình.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng với những giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc thi hành pháp luật cũng như trách nhiệm cá nhân của các cơ quan, tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cán bộ, công chức chưa kê khai tài sản, thu nhập
Nhiều cán bộ, công chức chưa kê khai tài sản, thu nhập

Tính đến nay, mới có 31 bộ, ngành cơ quan Trung ương và 19 địa phương hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức lần đầu.

Nhiều cán bộ, công chức chưa kê khai tài sản, thu nhập

Nhiều cán bộ, công chức chưa kê khai tài sản, thu nhập

Tính đến nay, mới có 31 bộ, ngành cơ quan Trung ương và 19 địa phương hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức lần đầu.

Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập
Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập

Việc kê khai bản khai tài sản, thu nhập năm 2012 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập

Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập

Việc kê khai bản khai tài sản, thu nhập năm 2012 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

Còn 47 tỉnh, thành chưa kê khai tài sản lần đầu
Còn 47 tỉnh, thành chưa kê khai tài sản lần đầu
Công khai bản kê khai tài sản tại nơi công tác
Công khai bản kê khai tài sản tại nơi công tác

Việc công khai có thể bằng hình thức công bố tại cuộc họp, hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công khai bản kê khai tài sản tại nơi công tác

Công khai bản kê khai tài sản tại nơi công tác

Việc công khai có thể bằng hình thức công bố tại cuộc họp, hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kê khai tài sản gian dối, làm giàu bất hợp pháp sẽ bị truy tố
Kê khai tài sản gian dối, làm giàu bất hợp pháp sẽ bị truy tố

VOV.VN -Để xử lý nghiêm minh hơn với tội phạm tham nhũng, Bộ trưởng cho rằng sắp tới sẽ bổ sung một số tội phạm tham nhũng vào luật.  

Kê khai tài sản gian dối, làm giàu bất hợp pháp sẽ bị truy tố

Kê khai tài sản gian dối, làm giàu bất hợp pháp sẽ bị truy tố

VOV.VN -Để xử lý nghiêm minh hơn với tội phạm tham nhũng, Bộ trưởng cho rằng sắp tới sẽ bổ sung một số tội phạm tham nhũng vào luật.  

Kê khai tài sản – biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng
Kê khai tài sản – biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng

Vì không công khai, minh bạch về tài sản của các quan chức, cán bộ cho nên tham nhũng, lãng phí càng có điều kiện phát triển và nó đã trở thành “quốc nạn”.  

Kê khai tài sản – biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng

Kê khai tài sản – biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng

Vì không công khai, minh bạch về tài sản của các quan chức, cán bộ cho nên tham nhũng, lãng phí càng có điều kiện phát triển và nó đã trở thành “quốc nạn”.  

Công khai bản kê khai tài sản tại nơi làm việc
Công khai bản kê khai tài sản tại nơi làm việc

(VOV) -Quy định này trong dự thảo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập vừa được Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến. 

Công khai bản kê khai tài sản tại nơi làm việc

Công khai bản kê khai tài sản tại nơi làm việc

(VOV) -Quy định này trong dự thảo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập vừa được Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến. 

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên
Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định phải kê khai trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn.

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định phải kê khai trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn.

Hàng loạt cán bộ ngân hàng phải kê khai tài sản, thu nhập
Hàng loạt cán bộ ngân hàng phải kê khai tài sản, thu nhập

VOV.VN - Bản kê khai phải được công khai đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Hàng loạt cán bộ ngân hàng phải kê khai tài sản, thu nhập

Hàng loạt cán bộ ngân hàng phải kê khai tài sản, thu nhập

VOV.VN - Bản kê khai phải được công khai đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Kỷ luật 58 cán bộ vì chậm kê khai tài sản
Kỷ luật 58 cán bộ vì chậm kê khai tài sản

VOV.VN- Đây là những người bị kỷ luật do chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo. Và có 3 người kê khai không đúng.

Kỷ luật 58 cán bộ vì chậm kê khai tài sản

Kỷ luật 58 cán bộ vì chậm kê khai tài sản

VOV.VN- Đây là những người bị kỷ luật do chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo. Và có 3 người kê khai không đúng.