Đảm bảo cho ngư dân thực hiện quyền bầu cử

VOV.VN - Bình Thuận sẽ có 14 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, trong đó, huyện Phú Quý sẽ bầu 1 đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận cho biết, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

53 người sẽ được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 7 người được bầu đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại mỗi đơn vị. Theo đó, sẽ có 14 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, trong đó, huyện Phú Quý sẽ bầu 1 đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại biểu.

Ông Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, toàn huyện đảo có hơn 90% dân số sinh sống bằng nghề biển, trong đó có nhiều tàu cá đánh bắt khơi xa tận vùng biển quần đảo Trường Sa. Vì vậy, để bảo đảm cho các cử tri là ngư dân thực hiện quyền bầu cử là vấn đề quan tâm hàng đầu của huyện Phú Quý.   

Trước thực tế trên, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Bình Thuận yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban bầu cử các xã trên địa bàn huyện Phú Quý đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: cổ động trực quan, treo pa nô, áp phích, băng rôn; thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; cấp phát các tài liệu, tờ rơi… đến từng hộ ngư dân, tổ hợp tác, đoàn kết, vận động bà con ngư dân thu xếp thời gian tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Đặc biệt là chú trọng tuyên truyền về nội dung văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử đến tận từng thôn xóm, hộ gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

VOV.VN - Danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố chậm nhất ngày 2/6/2021.

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

VOV.VN - Danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố chậm nhất ngày 2/6/2021.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cần Thơ có 3 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 điểm bầu đại biểu HĐND
Cần Thơ có 3 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 điểm bầu đại biểu HĐND

VOV.VN - Cần Thơ đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới.

Cần Thơ có 3 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 điểm bầu đại biểu HĐND

Cần Thơ có 3 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 điểm bầu đại biểu HĐND

VOV.VN - Cần Thơ đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới.