Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm Ai Cập

VOV.VN- Ngày 8/11, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn đã tới Cairo, bắt đầu chuyến thăm Ai Cập kéo dài 3 ngày.

Ngay trong sáng cùng ngày, ông Tạ Ngọc Tấn đã có cuộc gặp và thảo luận với Chủ tịch đại học Tổng hợp Cairo, một số ít trong các trường Đại học lớn nhất Ai Cập và toàn khu vực Trung Đông; thực hiện bài giảng và hỏi đáp về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và ngoại giao của Việt Nam trước các sinh viên khoa Khoa học Chính trị - Đại học Tổng hợp Cairo.

Ông Tạ Ngọc Tấn (đứng) trao đổi với các sinh viên Đại học Cairo.

Bài giảng của ông Tạ Ngọc Tấn và đặc biệt là phần trao đổi của đồng chí với các cán bộ, sinh viên Khoa khoa học Chính trị - Đại học Tổng hợp Cairo, đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của lãnh đạo trường Đại học Tổng hợp Cairo, cán bộ và sinh viên Khoa Khoa học Chính trị.

Nhân dịp này, lãnh đạo trường Đại học tổng hợp Cairo đã đề xuất xây dựng thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa hai trường Đại học tổng hợp Cairo và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó có đề xuất thành lập khoa Việt Nam học tại một trong các trường đại học trực thuộc trường Đại học Tổng hợp Cairo.  

Ông Tạ Ngọc Tấn (thứ 2 từ trái sang) làm việc với lãnh đạo trường Đại học Cairo.

Chiều cùng ngày, ông Tạ Ngọc Tấn tới thăm Bộ Kế hoạch và Cải cách Hành chính Ai Cập, thảo luận cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khoa học chính trị, quản lý Hành chính công với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Cải cách hành chính Ai Cập.

Các cuộc gặp gỡ và làm việc của ông Tạ Ngọc Tấn tại Ai Cập có sự tham gia của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long.  

Theo kế hoạch, ngày 9/11, ông Tạ Ngọc Tấn và đoàn đại biểu Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ có cuộc gặp và thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách khu vực châu Á- Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm hết sức mình, đảm bảo an ninh cho cộng đồng Việt tại Ai Cập
Làm hết sức mình, đảm bảo an ninh cho cộng đồng Việt tại Ai Cập

VOV.VN -Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi rất vui mừng thấy cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập đã vượt qua khó khăn thách thức

Làm hết sức mình, đảm bảo an ninh cho cộng đồng Việt tại Ai Cập

Làm hết sức mình, đảm bảo an ninh cho cộng đồng Việt tại Ai Cập

VOV.VN -Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi rất vui mừng thấy cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập đã vượt qua khó khăn thách thức

Hầu hết công nhân từ Libya sang Ai Cập đã lên đường về Việt Nam
Hầu hết công nhân từ Libya sang Ai Cập đã lên đường về Việt Nam

VOV.VN - Theo kế hoạch, lúc 23h35 đêm nay (14/8), 5 công nhân cuối cùng trong tổng số 682 lao động của Vinamex được sơ tán khỏi Libya đợt này.

Hầu hết công nhân từ Libya sang Ai Cập đã lên đường về Việt Nam

Hầu hết công nhân từ Libya sang Ai Cập đã lên đường về Việt Nam

VOV.VN - Theo kế hoạch, lúc 23h35 đêm nay (14/8), 5 công nhân cuối cùng trong tổng số 682 lao động của Vinamex được sơ tán khỏi Libya đợt này.

38 lao động đã rời Ai Cập về Việt Nam
38 lao động đã rời Ai Cập về Việt Nam

VOV.VN - Dự kiến, hai máy bay chở các lao động sẽ về tới sân bay Nội Bài lần lượt vào lúc 19h50 và đến 20h45 tối nay.

38 lao động đã rời Ai Cập về Việt Nam

38 lao động đã rời Ai Cập về Việt Nam

VOV.VN - Dự kiến, hai máy bay chở các lao động sẽ về tới sân bay Nội Bài lần lượt vào lúc 19h50 và đến 20h45 tối nay.