"Hà Nội vẫn còn một số yếu kém"

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội sẽ thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân yếu kém để đề ra những giải pháp khắc phục, thực hiện quyết liệt trong thời gian tới.

Sáng nay (1/8), kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Hà Nội khoá XV đã chính thức khai mạc với trọng tâm xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm liên quan đến nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Kỳ họp này xem xét thông qua 10 nghị quyết quan trọng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Hội đồng sẽ thảo luận để thông qua 10 Nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn; Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; về phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội; Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố giai đoạn 2016 – 2025, xét đến năm 2035.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, mặc dù Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, kinh tế-xã hội tiếp tục có chuyển biến, thu ngân sách đạt 50,5% dự toán; triển khai thực hiện có hiệu quả về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển KTXH, cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, cải cách hành chính được đẩy mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Bà Ngọc cũng thừa nhận, Hà Nội vẫn còn một số yếu kém về một số chỉ tiêu kinh tế thấp hơn kế hoạch, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu... Chính vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND sẽ nghiên cứu thấu đáo, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân yếu kém để đề ra những giải pháp khắc phục, thực hiện quyết liệt thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP lưu ý: “Với vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu HĐNT TP. Hà Nội tại kỳ họp thứ 2 cần xem xét kỹ lưỡng các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo thực hiện khả thi, phát huy đúng trách nhiệm của mình để đóng góp những ý kiến vào các nội dung tại kỳ họp”.

Sau phiên khai mạc, HĐND TP. Hà Nội nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội; Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; Hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 97 cuộc giám sát trong nhiệm kỳ khóa XIV
HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 97 cuộc giám sát trong nhiệm kỳ khóa XIV

VOV.VN - Hoạt động của HĐND, đặc biệt công tác giám sát, hiệu quả giám sát góp phần tích cực vào công tác chung của thành phố

HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 97 cuộc giám sát trong nhiệm kỳ khóa XIV

HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 97 cuộc giám sát trong nhiệm kỳ khóa XIV

VOV.VN - Hoạt động của HĐND, đặc biệt công tác giám sát, hiệu quả giám sát góp phần tích cực vào công tác chung của thành phố

Hà Nội sẽ nâng cấp huyện Hoài Đức lên quận trong năm 2020
Hà Nội sẽ nâng cấp huyện Hoài Đức lên quận trong năm 2020

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu thành phố và huyện tập trung nguồn lực để xây dựng nâng cấp huyện này lên quận trong năm 2020.

Hà Nội sẽ nâng cấp huyện Hoài Đức lên quận trong năm 2020

Hà Nội sẽ nâng cấp huyện Hoài Đức lên quận trong năm 2020

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu thành phố và huyện tập trung nguồn lực để xây dựng nâng cấp huyện này lên quận trong năm 2020.

Hà Nội sẽ có đường cao tốc 8 làn xe
Hà Nội sẽ có đường cao tốc 8 làn xe

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng nhanh, Hà Nội sẽ xây dựng các đường cao tốc 4-8 làn xe song hành với các quốc lộ có lưu lượng lớn.

Hà Nội sẽ có đường cao tốc 8 làn xe

Hà Nội sẽ có đường cao tốc 8 làn xe

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng nhanh, Hà Nội sẽ xây dựng các đường cao tốc 4-8 làn xe song hành với các quốc lộ có lưu lượng lớn.

Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”
Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”

VOV.VN -Quyết liệt đổi mới để phục vụ hiệu quả cho nhân dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”

Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”

VOV.VN -Quyết liệt đổi mới để phục vụ hiệu quả cho nhân dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải