Hiện thực hoá hợp tác Việt - Pháp về đào tạo công chức lãnh đạo, quản lý

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại trụ sở của Trường Quản trị Normandie, tại thành phố cảng Le Havre, phía Tây Bắc nước Pháp.

Tiếp theo buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guerini để trao đổi về các ưu tiên hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp trong giai đoạn tới, ngày 26/9, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại trụ sở của Trường Quản trị Normandie, tại thành phố cảng Le Havre, phía Tây Bắc nước Pháp.

Tại Trường Quản trị Normandie, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì lễ khai giảng khóa bồi dưỡng quốc tế dành cho cán bộ quản lý trẻ, cán bộ quản lý nữ chính quyền địa phương Việt Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính công”. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức là một trong những nội dung quan trọng trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp về hợp tác trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính. Khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính công” dành cho cán bộ quản lý trẻ và cán bộ quản lý nữ chính quyền địa phương Việt Nam tại Trường Quản trị Normandie cũng là sự kiện đầu tiên hiện thực hóa ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xây dựng và triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ chính quyền địa phương và bộ, ngành Trung ương giai đoạn 2022 – 2026, định hướng đến năm 2030. Bộ trưởng cho rằng, khóa bồi dưỡng này là sự khởi đầu, là tiền đề cho các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa hai bên trong thời gian tới.    

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Elian Pilvin , Hiệu trưởng, Tổng Giám đốc Trường Quản trị Normandie nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ và đoàn học viên đã đến thăm và làm việc tại trường Quản trị Normandie. Ông Pilvin trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ trưởng và Bộ Nội vụ Việt Nam đã tin tưởng cử đoàn học viên tham gia học tập tại Trường Quản trị Normandie và cho biết, trong 9 năm qua, Trường đã vinh dự được tổ chức các khóa bồi dưỡng cho hàng trăm công chức lãnh đạo, quản lý cho Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương của Việt Nam. Trường ý thức rất rõ vinh dự của trường trong đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cho Việt Nam và cam kết tạo điều kiện tốt nhất để triển khai thành công khóa bồi dưỡng.

Sau lễ khai giảng khóa bồi dưỡng, Bộ trưởng cùng các thành viên trong đoàn đã tham dự và chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Trường Quản trị Normandie, Cộng hòa Pháp. Ông Elian Pilvin, Hiệu trưởng, Tổng Giám đốc Trường Quản trị Normandie và TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Điều hành Học viện Hành chính Quốc gia đại diện cho hai cơ sở đào tạo ký kết Thỏa thuận hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác cơ bản như: đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo; quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ở trung ương và địa phương; hợp tác trong nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên và viên chức quản lý.

Ông Jean-Louis Grégoire, Chủ tịch Trường Quản trị Normandie trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ Nội vụ đã tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và triển khai ký kết Thỏa thuận hợp tác và giữa Trường Quản trị Normandie và Học viện Hành chính Quốc gia. Ông Grê-goa đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo nữ, đồng thời cho biết các lãnh đạo Trường Quản trị Normandie mong muốn được cùng Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia phát triển quan hệ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý, hướng tới xây dựng trung tâm giảng dạy chất lượng cao về hành chính công và quản trị tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Le Havre, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên đoàn công tác cũng đã tới đặt hoa tại địa chỉ đăng ký hòm thư cũng như khu vườn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm việc trong những ngày đầu đặt chân tới Pháp tìm đường cứu nước hơn 100 năm trước. Đoàn đã được Thị trưởng thành phố Sainte Adresse, ông Hubert Dejean de la Batie, một người bạn thân thiết của Việt Nam đón tiếp nồng hậu.

Tiếp đến, đoàn công tác của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã đến thăm Toà Thị chính và được Thị trưởng thành phố Le Havre, đồng thời là cựu Thủ tướng Pháp, Édouard Philippe tiếp đón. Tại buổi tiếp, Thị trưởng Édouard Philippe đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam khi ông đến thăm vào cuối năm 2018 trên cương vị Thủ tướng Pháp, bày tỏ mong muốn các địa phương Việt Nam và Pháp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác vốn đã có những nền tảng rất tốt trong nhiều năm qua, trong đó ông cho rằng với các lợi thế về kinh tế biển, vận tải biển, logistic…thành phố Le Havre rất sẵn lòng kết nghĩa với một thành phố biển của Việt Nam, qua đó đẩy mạnh hơn nữa hợp tác của các doanh nghiệp 2 nước. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Thị trưởng Édouard Philippe cũng đã trao đổi về các kế hoạch thăm và làm việc tại Việt Nam vào quý I/2023 và tham dự Hội nghị hợp tác phi tập trung giữa các địa phương Việt-Pháp tổ chức vào tháng 12/2022 tại thủ đô Hà Nội.

Đánh giá tổng kết chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng đoàn công tác của Bộ Nội Vụ đã thu được những kết quả rất quan trọng và tích cực, tạo nền tảng tốt cho các hợp tác tương lai với các đối tác Pháp.

“Chuyến thăm Pháp lần này của Bộ Nội Vụ rất thành công. Trước hết, chúng tôi đạt được mục tiêu lớn là đã xây dựng được chương trình hợp tác rất cụ thể giữa Bộ Nội Vụ với Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp, theo đó chúng tôi đã cam kết tập trung cho những hoạt động rất trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính Việt Nam thân thiện, gần gũi và đặc biệt là một nền hành chính công khai, minh bạch, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó còn một nội dung quan trọng khác mà Việt Nam hết sức lưu tâm, là tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương. Chúng tôi đã phối hợp với một số cơ sở đào tạo có chất lượng của Pháp như Trường Quản trị Normandie, Viện Dịch vụ công quốc gia Pháp, trong đó có việc khai giảng khoá học đầu tiên về Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ và lãnh đạo trẻ cho chính quyền địa phương cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Tất cả các chương trình này đã để lại cho chúng tôi ấn tượng tốt đẹp về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên