Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác và đối tác với Việt Nam

VOV.VN - Hai nước tiếp tục đẩy mạnh đà quan hệ trên các mặt trong năm 2018, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ngày 28/2, nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã tổ chức tiệc chiêu đãi Quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Susan Thornton. Cùng dự có Phó Trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy và một số cán bộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh (phải) và Quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Susan Thornton.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cùng các khách mời đánh giá cao những kết quả và thành công đạt được trong quan hệ hai nước trong năm 2017, với chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ (5/2017) và Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam (11/2017).

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Susan Thornton khẳng định, Hoa Kỳ luôn coi trọng quan hệ hợp tác và đối tác với Việt Nam, cả về song phương và về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Đại sứ Phạm Quang Vinh và quyền Trợ lý Ngoại trưởng Susan Thornton nhất trí tiếp tục đẩy mạnh đà quan hệ hai nước trên các mặt trong năm 2018, góp phần triển khai các thoả thuận cấp cao và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Theo đó, Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục truyền thống, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Quang Vinh (giữa) cùng các khách mời tại buổi chiêu đãi.

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới quyền Trợ lý Ngoại trưởng Susan Thornton, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy và các cán bộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ thăm Norfolk và tàu sân bay USS George H.W.Bush
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ thăm Norfolk và tàu sân bay USS George H.W.Bush

VOV.VN - Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ coi đây là một sự kiện thể hiện rõ rệt sự phát triển chung giữa quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ thăm Norfolk và tàu sân bay USS George H.W.Bush

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ thăm Norfolk và tàu sân bay USS George H.W.Bush

VOV.VN - Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ coi đây là một sự kiện thể hiện rõ rệt sự phát triển chung giữa quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài được dùng xe giá tối đa 65.000 USD/xe
Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài được dùng xe giá tối đa 65.000 USD/xe

VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị định 166/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài được dùng xe giá tối đa 65.000 USD/xe

Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài được dùng xe giá tối đa 65.000 USD/xe

VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị định 166/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thăm và động viên U23 Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thăm và động viên U23 Việt Nam

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc - ông Đặng Minh Khôi đã đến thăm và động viên các cầu thủ cùng Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thăm và động viên U23 Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thăm và động viên U23 Việt Nam

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc - ông Đặng Minh Khôi đã đến thăm và động viên các cầu thủ cùng Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam trình thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Bồ Đào Nha
Đại sứ Việt Nam trình thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Bồ Đào Nha

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Thiệp đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên Tổng thống Bồ Đào Nha.

Đại sứ Việt Nam trình thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Bồ Đào Nha

Đại sứ Việt Nam trình thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Bồ Đào Nha

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Thiệp đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên Tổng thống Bồ Đào Nha.