Học Bác từ gương mẫu đi đầu đến lấy dân làm gốc

VOV.VN - Tại tỉnh Gia Lai, học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân. Từ cách làm này, nhiều chủ trương, nghị quyết được triển khai phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Tại thôn Sômalơng A, xã Ia Hiao, con đường đất lầy lội, chật hẹp trước đây nay đã được mở rộng, cứng hóa, đi lại thuận tiện hơn. Ngay đầu tuyến đường là ngôi nhà của ông Siu Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hiao. Phần đất mặt tiền của gia đình ông nằm ngay nơi con đường được mở rộng. Không ít người có thể đắn đo khi phải nhường lại phần đất có giá trị của gia đình, nhưng ông Hiếu quyết định hiến đất. Ông Siu Hiếu cho rằng, muốn vận động người dân thì cán bộ phải làm trước: “Bản thân tôi nêu gương trong việc tuyên truyền vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường. Đối với gia đình chúng tôi thì sau khi tuyên truyền vận động người thân và gia đình thì gia đình thống nhất hiến một phần đất mở rộng đường. Tiếp tục phát huy vai trò người đảng viên đi đầu trong công tác vận động”.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người dân Ia Hiao từng bước đồng thuận với chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Đến nay, khoảng 450 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng 30 tuyến đường tại 11 thôn, buôn, với tổng chiều dài hơn 12,4 km.

Ở thôn Yên Phú 2, bà Vũ Thị Lý cũng sẵn sàng đập bỏ hàng rào kiên cố của gia đình để mở đường. Theo bà Lý, trước khi triển khai, cán bộ địa phương nhiều lần đến tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đường rộng hơn thì chính gia đình mình được hưởng lợi.

“Mở rộng con đường bởi phương tiện giao thông hiện nay phát triển rất mạnh, trong làng cá cả ô tô, bây giờ được Đảng và Nhà nước quan tâm rất là mừng, mở rộng đường tôi sẵn sàng đập tường rào kiên cố, hiến đất để mở rộng đường”, bà Lý chia sẻ.

Từ cuối năm 2025 đến nay, xã Ia Hiao đã đầu tư khoảng 3,6 tỷ đồng hoàn thiện giao thông và thủy lợi nội đồng trên diện tích hơn 40 ha. Địa phương dự kiến tiếp tục phá bỏ những bờ thửa nhỏ lẻ, hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện đưa máy móc vào sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả canh tác.

Những con số đầu tư chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Điều quan trọng hơn là công trình được đặt ở đâu và giải quyết được vấn đề gì của người dân. Tại buôn Ma Hrai, ông Nay Hak có hơn một sào lúa đã canh tác nhiều năm. Trước đây, sản xuất của gia đình phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mưa lớn thì ngập, nắng hạn thì thiếu nước; có vụ mất trắng, có vụ thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Khi hệ thống kênh mương được đầu tư kiên cố, nước về ruộng ổn định hơn, nỗi lo của những người trồng lúa như gia đình ông Nay Hak cũng vơi đi.

“Nhà mình có hơn 1 sào lúa canh tác nhiều năm tại đây rồi, có năm ngập úng mất trắng, có năm hạn khô thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Giờ kênh mương được đầu tư kiên cố tưới tiêu đảm bảo nên tôi rất mừng, có được điều này là nhờ chính quyền quan tâm đến người dân”, ông Nay Hak phấn chấn nói.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ia Hiao nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những đột phá quan trọng là xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo, liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là cách địa phương cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là yêu cầu về trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân.

Ở xã Ia Hiao, tinh thần ấy được bắt đầu từ việc cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm, thay vì chỉ dựa vào báo cáo. Theo ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao, muốn có quyết định đúng thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, “gần gũi, sát dân quan tâm và nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân là điều quan trọng nhất. Có đi sâu đi sát vào quần chúng thì mới nắm được tâm tư nguyện vọng và đưa ra những biện pháp lãnh đạo. Chứ nếu xa rời quần chúng rồi ngồi nghe báo cáo thì rất khó”.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Ia Hiao, “Phải đặt vị trí của đội ngũ cán bộ vào vị trí của người dân. Giả sử trong hiến đất làm đường, các gia đình phải lùi đất, phá hàng rào và vật kiến trúc thì bản thân thấy rất xót, từ đó thấu hiểu đặt vào vị trí nhân dân và vận động. Khi làm được như thế thì người dân thấy rằng cán bộ hiểu tâm tư và vướng mắc của nhân dân thì họ sẽ chia sẻ lại với mình”.

Ở Ia Hiao, những tuyến đường được mở rộng, hệ thống thủy lợi từng bước hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ những việc làm cụ thể, chính quyền địa phương đang từng bước hiện thực hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đó cũng là cách cán bộ, đảng viên ở Ia Hiao cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những việc thiết thực, gắn với đời sống và nhu cầu của người dân.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Huế khơi dậy sức dân từ phong trào “Hiến đất mở đường”
Huế khơi dậy sức dân từ phong trào “Hiến đất mở đường”

VOV.VN - Sáng 18/8, tại phường Kim Trà, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phát động phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026-2030. Phong trào này phát huy sức dân, tạo sự đồng thuận trong đầu tư hạ tầng giao thông, góp phần mở rộng không gian phát triển của thành phố.

Huế khơi dậy sức dân từ phong trào “Hiến đất mở đường”

Huế khơi dậy sức dân từ phong trào “Hiến đất mở đường”

VOV.VN - Sáng 18/8, tại phường Kim Trà, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phát động phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026-2030. Phong trào này phát huy sức dân, tạo sự đồng thuận trong đầu tư hạ tầng giao thông, góp phần mở rộng không gian phát triển của thành phố.

100% hộ dân tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong đồng thuận hiến đất làm đường
100% hộ dân tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong đồng thuận hiến đất làm đường

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng khó khăn đi lại tại tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong, UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp dân, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thực tế và báo cáo đề xuất UBND tỉnh sớm bố trí vốn đầu tư.

100% hộ dân tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong đồng thuận hiến đất làm đường

100% hộ dân tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong đồng thuận hiến đất làm đường

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng khó khăn đi lại tại tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong, UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp dân, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thực tế và báo cáo đề xuất UBND tỉnh sớm bố trí vốn đầu tư.

Đà Nẵng hơn 6.300 hộ dân hiến 1,5 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới
Đà Nẵng hơn 6.300 hộ dân hiến 1,5 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Hơn 6.300 hộ dân TP. Đà Nẵng tham gia hiến 1,5 triệu m2 đất và hơn 40.500 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Thông tin đưa ra tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2026 do UB MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức ngày 5/8.

Đà Nẵng hơn 6.300 hộ dân hiến 1,5 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

Đà Nẵng hơn 6.300 hộ dân hiến 1,5 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Hơn 6.300 hộ dân TP. Đà Nẵng tham gia hiến 1,5 triệu m2 đất và hơn 40.500 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Thông tin đưa ra tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2026 do UB MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức ngày 5/8.