Huế khơi dậy sức dân từ phong trào “Hiến đất mở đường”
VOV.VN - Sáng 18/8, tại phường Kim Trà, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phát động phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026-2030. Phong trào này phát huy sức dân, tạo sự đồng thuận trong đầu tư hạ tầng giao thông, góp phần mở rộng không gian phát triển của thành phố.
Tại lễ phát động phong trào "hiến đất mở đường", chính quyền địa phương và nhân dân thể hiện quyết tâm hưởng ứng cuộc vận động, chung tay đóng góp nguồn lực, đồng hành cùng thành phố trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng đường giao thông, chỉnh trang diện mạo đô thị và nông thôn.
Trước đây, đường trục chính qua Tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà nhỏ hẹp, thường xuyên ngập úng vào mùa mưa lũ. Người dân địa phương đã tự nguyện hiến gần 2.600m2 đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường. Ông Phạm Văn Tín, Tổ trưởng Tổ dân phố Hương Sơn tự hào khi người dân trong tổ dân phố chung tay đóng góp để làm đường khang trang: “Con đường trục chính của Tổ dân phố Hương Sơn trước đây nhỏ hẹp, thấp trũng mưa lụt, thường xuyên ngập úng. Tổ dân phố Hương Sơn vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất cho Nhà nước để mở rộng nền đường rộng 600m”.
Giai đoạn 2025 - 2026, toàn thành phố Huế có hơn 1.000 hộ dân tự nguyện hiến gần 140.000m2 đất, góp phần mở rộng hơn 93km đường giao thông, tổng giá trị đất người dân hiến ước tính trên 162 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều tuyến đường được mở rộng, người, phương tiện qua lại thuận tiện hơn.
Không chỉ hiến đất, người dân còn đóng góp kinh phí, tự tháo dỡ công trình để cùng chính quyền mở rộng đường. Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu đầu tư và lợi ích lâu dài của công trình.
Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cho rằng, hạ tầng giao thông là “mạch máu” của nền kinh tế, có vai trò mở rộng không gian và tạo động lực phát triển. Trong điều kiện nguồn lực Nhà nước còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực từ nhân dân, có ý nghĩa quan trọng: “Nguồn lực nhà nước còn có hạn, việc huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội là yêu cầu cần thiết, trong đó, nguồn lực từ nhân dân có ý nghĩa quan trọng. Song việc phát huy được sức dân, điều quan trọng cần thiết là phải tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tìm, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự tự nguyện chung sức, xây dựng quê hương trong mỗi người dân”.
Giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế yêu cầu việc vận động hiến đất phải gắn với quy hoạch và khả năng đầu tư thực tế. Các địa phương lựa chọn những tuyến đường có nguồn lực rõ ràng, sự đồng thuận cao để triển khai trước. Sau khi người dân bàn giao mặt bằng, công trình cần được thi công đúng tiến độ. Công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng diện tích đất người dân hiến phải công khai, minh bạch. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.
Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Huế khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Hiến đất mở đường”.