Hội nghị Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 24 ​

VOV.VN - Ngày 8/6/2018, các Quan chức Cao cấp ASEAN và Trung Quốc đã họp Hội nghị Tham vấn lần thứ 24 (ACSOC-24) tại Singapore. 

Đây là đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, nhằm kiểm điểm tình hình quan hệ và thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác và đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu Đoàn Việt Nam dự hội nghị.

Các nước đánh giá cao kết quả đạt được trong quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN-Trung Quốc, nhất là triển khai Kế hoạch hành động ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2016-2020. Hiện có 112 trong tổng số 199 dự án và hoạt động đang được triển khai.

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM ASEAN). Ảnh: BNG
Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của ASEAN liên tục trong 9 năm và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 4 vào ASEAN. Trung Quốc khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN, nhấn mạnh ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Trung Quốc mong muốn ASEAN phát triển năng động, cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, triển khai kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển. ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực; hoan nghênh các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trong đó phối hợp tổ chức thành công Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Trung Quốc vào cuối năm nay.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở cùng có lợi, tăng cường hiểu biết và tin cậy. Hai bên đồng thời nhất trí sẽ tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc 2016-2020; sớm hoàn tất phê chuẩn Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Mậu dịch Tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, hỗ trợ mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1000 tỉ USD và đầu tư lên 150 tỉ USD vào năm 2020. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, thương mại điện tử, kết nối số, thành phố thông minh; đẩy mạnh trao đổi nhân dân, thanh niên, học giả hướng tới mục tiêu đạt 30 triệu khách du lịch năm 2020; hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia như tội phạm mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, quản lý thiên tai, và tăng cường phối hợp trong các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực.

Hai bên trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, đề cập tới tình hình bán đảo Triều Tiên, những thách thức đang nổi lên, bao gồm cả an ninh mạng, khủng bố và bạo lực cực đoan, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai,…

Về Biển Đông, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. ASEAN kêu gọi kiềm chế, tránh làm tình hình phức tạp và căng thẳng, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Các nước nhất trí cần thực hiện đầy đủ DOC và sớm đạt COC có ý nghĩa và hữu hiệu.

 Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao Trung Quốc cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển. Thứ trưởng nhấn mạnh hai bên cần phối hợp chặt chẽ thực hiện các quyết định của các Lãnh đạo Cấp cao và tích cực triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2016-2020 với các dự án hợp tác cụ thể, thiết thực.

Thứ trưởng hoan nghênh việc hai bên đang tích cực chuẩn bị triển khai các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ bảo đảm tổ chức thành công Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Trung Quốc vào cuối 2018, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới.

Phát biểu về Biển Đông, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của kiềm chế, tránh làm phức tạp thêm tình hình, đối thoại và hợp tác, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”
Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự SOM ASEAN
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự SOM ASEAN

VOV.VN - Hôm nay (5/6), tại Singapore đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM ASEAN).

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự SOM ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự SOM ASEAN

VOV.VN - Hôm nay (5/6), tại Singapore đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM ASEAN).

Tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, EAS và ARF
Tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, EAS và ARF

VOV.VN -Các nước đều nhất trí đánh giá hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, EAS và ARF tiếp tục đạt những kết quả quan trọng.

Tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, EAS và ARF

Tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, EAS và ARF

VOV.VN -Các nước đều nhất trí đánh giá hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, EAS và ARF tiếp tục đạt những kết quả quan trọng.