Myanmar bắt giữ thuyền buôn người, 7 người Rohingya thiệt mạng

VOV.VN - Truyền thông Nhà nước Myanmar ngày 2/9 đưa tin 7 người Rohingya đã thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương sau khi lực lượng chức năng nước này bắt giữ một thuyền buôn người ở ngoài khơi phía Nam. 

Theo truyền thông Nhà nước Myanmar, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi buôn người và 65 người Rohingya trên một chiếc thuyền ở khu vực biển cách thành phố Yangon khoảng 120km về phía Nam.
Thời tiết xấu và tình trạng thiếu đồ ăn, nước uống đã khiến 3 người đàn ông và 4 phụ nữ sau đó thiệt mạng, trong khi ít nhất 6 người khác đang cần sự chăm sóc y tế tích cực.

Ngoài 4 đối tượng có hành vi buôn người, lực lượng chức năng Myanmar cũng đã tạm giữ 5 người Rohingya trong số 65 người nói trên để phục vụ công tác điều tra và truy tố theo quy định của luật pháp Myanmar.

Kể từ năm 2017, hàng trăm nghìn người Rohingya đã vượt biên từ Myanmar sang Bangladesh và các nước láng giềng khác để tránh xung đột, bạo lực sắc tộc, tôn giáo ở Myanmar. Đa số người Rohingya được đưa vào sống tập trung tại các trại tị nạn ở khu vực biên giới Bangladesh - Myanmar trong tình trạng cực khổ và nguy hiểm. Nhiều người Rohingya bị lừa trong các đường dây buôn người và mắc kẹt trên biển nhiều ngày, dẫn đến những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.
Trong khi đó, chính quyền Myanmar đến nay vẫn từ chối công nhận người Rohingya là công dân Myanmar, khiến họ đối diện với nhiều hạn chế về quyền đi lại, quyền tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ cơ bản khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm nhiều người Myanmar bị bắt giữ trên đường vượt biên sang Malaysia tìm việc
Thêm nhiều người Myanmar bị bắt giữ trên đường vượt biên sang Malaysia tìm việc

VOV.VN - Một nhóm 45 người Myanmar ngày 6/6 đã chính thức bị tạm giữ vì nhập cảnh trái phép tại quận Ron Phibun, tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền Nam Thái Lan, khi đang trên đường tới Malaysia tìm kiếm việc làm.

Thêm nhiều người Myanmar bị bắt giữ trên đường vượt biên sang Malaysia tìm việc

Thêm nhiều người Myanmar bị bắt giữ trên đường vượt biên sang Malaysia tìm việc

VOV.VN - Một nhóm 45 người Myanmar ngày 6/6 đã chính thức bị tạm giữ vì nhập cảnh trái phép tại quận Ron Phibun, tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền Nam Thái Lan, khi đang trên đường tới Malaysia tìm kiếm việc làm.

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar
Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh
Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cho biết, hơn 4.400 người Myanmar đã chạy vào nước này kể từ tuần trước để thoát khỏi các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Karen.

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cho biết, hơn 4.400 người Myanmar đã chạy vào nước này kể từ tuần trước để thoát khỏi các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Karen.