Hội nghị toàn quốc tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

VOV.VN - Sáng nay (28/12), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 21 Đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng.

Tiến hành khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; quán triệt, hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031được tiến hành khoa học, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch... góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng.

Công tác cán bộ tiếp tục đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành thận trọng, khách quan.

Từ thực tiễn công tác năm 2023, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết bài học kinh nghiệm. “Quan tâm, chăm lo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Gữ vững nguyên tắc, khách quan trong tham mưu, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bảo mật thông tin theo quy định; coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sát thực tiễn", ông Chính cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức xây dựng Đảng

VOV.VN - Ngày 15/4, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức xây dựng Đảng

VOV.VN - Ngày 15/4, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải gương mẫu
Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải gương mẫu

VOV.VN - Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2023, công việc của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nặng nề, còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết, bởi vậy mỗi đồng chí cần cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải gương mẫu

Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải gương mẫu

VOV.VN - Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2023, công việc của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nặng nề, còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết, bởi vậy mỗi đồng chí cần cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ tổ chức xây dựng Đảng phải chuyên nghiệp
Cán bộ tổ chức xây dựng Đảng phải chuyên nghiệp

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để thực hiện được tốt tất cả các nghị quyết, kết luận, các văn bản của Đảng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu sâu tất cả các chủ trương, các quy định của Đảng, nếu không nghiên cứu sâu, đầy đủ thì không thể tham mưu tốt được.

Cán bộ tổ chức xây dựng Đảng phải chuyên nghiệp

Cán bộ tổ chức xây dựng Đảng phải chuyên nghiệp

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để thực hiện được tốt tất cả các nghị quyết, kết luận, các văn bản của Đảng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu sâu tất cả các chủ trương, các quy định của Đảng, nếu không nghiên cứu sâu, đầy đủ thì không thể tham mưu tốt được.