Hôm nay, Hà Nội và Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại tại 1 số đơn vị bầu cử

VOV.VN - 2 địa phương là Hà Nội và Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại ở một số đơn vị bầu cử cấp xã.

Hôm nay, ngày 6/6, theo kế hoạch, TP Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại tại 2 tổ bầu cử để bảo đảm theo đúng quy định.

Ngày 29/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có Nghị quyết số 730 về hủy bỏ kết quả bầu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) vì có vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử.

Trước đó, vào 19 giờ ngày 23/5, tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, sau khi mở hòm phiếu để kiểm phiếu bầu, Tổ Bầu cử thấy số phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện quy trình kiểm phiếu. Tuy nhiên, số phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt thu về là 1.303 phiếu, lớn hơn số phiếu phát ra 75 phiếu bầu. Báo cáo ngày 2/6 của Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh nêu, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt, đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, nhờ ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4 lấy phiếu bầu đưa cho ông Nguyễn Xuân Hùng. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Hùng tự gạch phiếu và nhờ hai cán bộ dân quân của xã bỏ vào hòm phiếu của Tổ Bầu cử.

Hiện, cả hai cán bộ sai phạm là ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Toàn đã bị khai trừ Đảng. 

Trong cuộc bầu cử lại hôm nay, ông Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt được phân công phụ trách bầu cử ở Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt. Ông Lê Xuân Thành cho biết, thẻ cử tri đã được phát tới 100% cử tri trong khu vực bầu cử. Dù bầu cử lại nhưng xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, công tác chỉ đạo tập trung sát sao. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nói chung và lãnh đạo chỉ đạo bầu cử ở xã nói riêng.

“Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo sát sao và tiến hành tập huấn lại cho Ban bầu cử, tổ bầu cử tại địa phương. Đối với Ban chỉ đạo xã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chỉ đạo, trong ủy ban bầu cử thực sự rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện ra những sơ hở, thiếu sót” - Ông Lê Xuân Thành cho biết. 

Ngoài Hà Nội, tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ tổ chức bầu cử lại đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 đơn vị bầu cử (số 9, 10, 11 xã Cư San, huyện M’Đrắk) vào ngày 6/6 vì có dưới 50% tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Ngoài các điểm bầu cử lại, trong ngày hôm nay 6/6, một số địa phương cũng tiến hành bầu cử thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi nào cần bầu cử lại hoặc bầu cử thêm?
Khi nào cần bầu cử lại hoặc bầu cử thêm?

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND vừa qua nhìn chung đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, không ít nơi phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm.

Khi nào cần bầu cử lại hoặc bầu cử thêm?

Khi nào cần bầu cử lại hoặc bầu cử thêm?

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND vừa qua nhìn chung đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, không ít nơi phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm.

Vi phạm công tác bầu cử, Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị bầu cử
Vi phạm công tác bầu cử, Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị bầu cử

VOV.VN - Do có vi phạm trong công tác bầu cử, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) của TP.Hà Nội sẽ tổ chức bầu cử lại.

Vi phạm công tác bầu cử, Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị bầu cử

Vi phạm công tác bầu cử, Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị bầu cử

VOV.VN - Do có vi phạm trong công tác bầu cử, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) của TP.Hà Nội sẽ tổ chức bầu cử lại.

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã
Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

VOV.VN - Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã. Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk thông tin tại phiên họp lần thứ 5 của UBBC tỉnh tổ chức vào chiều 31/5.

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

VOV.VN - Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã. Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk thông tin tại phiên họp lần thứ 5 của UBBC tỉnh tổ chức vào chiều 31/5.