Kỳ họp 37 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt – Lào

VOV.VN -Cuộc họp là bằng chứng sinh động
về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt và toàn diện
giữa hai nước.

Chiều nay (21/1), tại Trung tâm hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) diễn ra Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath đồng chủ trì kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cuộc họp diễn ra vào thời điểm ngay sau cuộc họp thường niên giữa 2 Đảng với những kết quả hết sức tốt đẹp, một lần nữa thể hiện sự nhất trí cao giữa lãnh đạo cấp cao giữa 2 nước về nhiều vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, là bằng chứng sinh động về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Tôi đánh giá cao kết quả làm việc của 2 đoàn sinh viên hai nước, do hai đồng Phó Chủ tịch phân ban hai nước chủ trì đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trong 5 ngày vừa qua. Tôi tin tưởng rằng tại Kỳ họp này, chúng ta sẽ cùng nhau rà soát đánh giá đúng kết quả hợp tác đã đạt được trao đổi những vấn đề trên tinh thần đoàn kết hữu nghị cởi mở, thẳng thắn thống nhất đề ra những nhiệm vụ cụ thể hợp tác trong năm 2015 một năm có nhiều ý nghĩa lớn trọng đại của năm chuẩn bị Đại hội Đảng của cả hai nước".

Về phần mình, Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath bày tỏ niềm vinh dự được dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang dự Kỳ họp lần thứ 37 của Chính phủ hai nước, chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu mà Chính phủ Việt Nam dành cho đoàn.

Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath khẳng định: Cuộc họp lần này có ý nghĩa vô cùng trọng đại và cũng là lần đầu tiên, cuộc họp được diễn ra ngay sau cuộc họp Bộ Chính trị của hai nước: “Tại kỳ họp này, tôi mong rằng tôi sẽ cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng toàn thể các đồng chí có mặt hôm nay sẽ cùng nhau thảo luận đề ra nhiều giải pháp đúng đắn để giải quyết tất cả các vướng mắc của hai nước, để công tác phối hợp giữa hai nước ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu trong năm 2015".

Tại Kỳ họp, lãnh đạo Chính phủ và Phân ban Hợp tác hai nước đã kiểm điểm lại một năm kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước, đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Đảng và nhân dân hai nước ngày càng đi vào thực chất hơn. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của hai nước và bày tỏ hài lòng quan hệ hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp.

Theo đó, trong năm 2014 hai bên đã phối hợp chặt chẽ và có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các thoả thuận, cùng nhau xem xét, điều chỉnh kịp thời các cơ chế, chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Tính đến nay, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt khoảng 5 tỷ USD.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Lào có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2014 ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD, tăng 24,5% so với năm 2013, hoàn thành vượt mục tiêu tăng 20% kim ngạch thương mại giữa hai nước. Phía Lào bày tỏ sự cám ơn Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Lào được tiếp tục sử dụng cảng Xuân Hải để xuất nhập khẩu hàng hoá qua Biển Đông vào Lào và tới nước thứ 3.         

Hai bên đánh giá cao các mặt hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Chuyển giao công nghệ sản xuất lúa tiên tiến, khuyến nông, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi... góp phần nâng cao năng xuất sản xuất hàng nông sản và cải thiện đời sống nhân dân Lào. Ngoài số kinh phí viện trợ 630 tỷ đồng đã được hai Chính phủ thoả thuận tại Hiệp định hợp tác năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị của Việt Nam bằng các nguồn vốn của mình đã hỗ trợ Lào 294 tỷ đồng...

Kết thúc Kỳ họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath thay mặt Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2015, biên bản Kỳ họp lần thứ 37 Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Hai Phó Thủ tướng cũng chứng kiến việc Chính phủ Lào trao giấy phép thăm dò khoáng sản tại tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn cho Công ty Cổ phần công nghiệp Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình chính sách tại Lào Cai
Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình chính sách tại Lào Cai

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã động viên, khuyến khích các gia đình chính sách tiếp tục phấn đấu là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình chính sách tại Lào Cai

Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình chính sách tại Lào Cai

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã động viên, khuyến khích các gia đình chính sách tiếp tục phấn đấu là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào
Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có phát biểu quan trọng.

Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có phát biểu quan trọng.

Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào
Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào

Hiệp hội Mía đường cho biết mức tiêu thụ năm 2015 khoảng 1,3-1,4 triệu tấn và lượng đường dư thừa sẽ trên 600.000 tấn.

Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào

Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào

Hiệp hội Mía đường cho biết mức tiêu thụ năm 2015 khoảng 1,3-1,4 triệu tấn và lượng đường dư thừa sẽ trên 600.000 tấn.