Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có phát biểu quan trọng.

Cuối buổi chiều nay, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào dự lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã đạt được trong suốt 40 năm qua, khẳng định: 40 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào đã thúc đẩy mạnh mẽ sự giao lưu nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Quan hệ Việt Nam-Lào được xây đắp bằng xương máu của biết bao thế hệ đi trước và  trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Chúng ta cần cùng nhau gìn giữ ngày càng bền chặt, nhân dân hai nước ngày càng gắn bó, hiểu biết lẫn nhau cùng phát triển.  Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến động, tuy nhiên, dù tình hình thế giới có biến động như thế nào thì Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vẫn luôn dành cho nhân dân Lào anh em sự ủng hộ và tình cảm đặc biệt. Quan hệ Việt Nam-Lào luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam”.

Phó Thủ tướng mong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào đẩy mạnh giao lưu nhân dân để tăng cường hơn nữa sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; tăng cường trao đổi, giới thiệu các đối tác, doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề 2 nước để thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại, thu hút nhiều hơn các dự án đầu tư của Việt Nam sang Lào cũng như của Lào sang Việt nam.

Phát triển nguồn nhân lực, động viên khuyến khích, giúp đỡ lưu học sinh Lào nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là thông thạo ngôn ngữ và văn hóa 2 nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tin tưởng với kinh nghiệm và thành tích của 40 năm qua, thời gian tới các cấp Hội hữu nghị Việt Nam-Lào phấn đấu đạt nhiều thành tích mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc tới bệnh viện thăm ông Nguyễn Bá Thanh
PTT Nguyễn Xuân Phúc tới bệnh viện thăm ông Nguyễn Bá Thanh

Tin nóng từ Bệnh viện Đà Nẵng, tối 13/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm ông Nguyễn Bá Thanh

PTT Nguyễn Xuân Phúc tới bệnh viện thăm ông Nguyễn Bá Thanh

PTT Nguyễn Xuân Phúc tới bệnh viện thăm ông Nguyễn Bá Thanh

Tin nóng từ Bệnh viện Đà Nẵng, tối 13/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm ông Nguyễn Bá Thanh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bình Phước
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bình Phước

VOV.VN -Đoàn làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bình Phước

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bình Phước

VOV.VN -Đoàn làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar

Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar

Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 7
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 7

VOV.VN -Phó Thủ tướng biểu dương thành tích của Quân khu 7 tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng tại Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 7

VOV.VN -Phó Thủ tướng biểu dương thành tích của Quân khu 7 tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng tại Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Louang Phrabang
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Louang Phrabang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chủ trương của lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực và cấp độ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Louang Phrabang

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Louang Phrabang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chủ trương của lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực và cấp độ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh giáo dân Hà Nội
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh giáo dân Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới toàn thể chức sắc, tín đồ Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc), một mùa Giáng sinh an lành

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh giáo dân Hà Nội

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh giáo dân Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới toàn thể chức sắc, tín đồ Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc), một mùa Giáng sinh an lành