Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Chương trình nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới

Chiều nay (25/1), tại tỉnh Đắk Lăk, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Tăng cường chỉ đạo và triển khai hoạt động trên tuyến biên giới các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận” giai đoạn 2015-2020. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tham dự và chỉ đạo tại lễ ký kết.

Chương trình phối hợp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận.


Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng thống nhất một số nội dung phối hợp, trong đó trọng tâm là chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các ngành, các lực lượng hoạt động ở khu vực biên giới các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên là Nam Giang, Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; công tác đối ngoại; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, phát triển chưa vững chắc, chưa đồng đều, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách chống phá,… đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các lực lượng phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Đại tướng Trần Đại Quang nói: “Nhiệm vụ đặt ra sắp tới đối với cả nước nói chung và đối với địa bàn Tây Nguyên đặt ra cũng hết sức cấp bách. Những nội dung đề cập trong bản quy chế của chúng ta cũng xuất phát từ đặc điểm tình hình ở Tây Nguyên, mà chúng ta đã đề ra những nhiệm vụ đó. Xây dựng và ký kết bản quy chế hôm nay tôi cho rằng hết sức cần thiết, và đây cũng là cơ sở để Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, và qua đó tham mưu tốt hơn cho Trung ương để mà điều phối quan hệ giữa các ngành ở trung ương với các tỉnh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh ở địa bàn Tây Nguyên, nhằm mục đích củng cố vững chắc an ninh quốc phòng ở Tây Nguyên, xây dựng tuyến biên giới an toàn hòa bình hữu nghị, và cũng là phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và củng cố hệ thống chính quyền ở cơ sở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội biên phòng góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
Bộ đội biên phòng góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bộ đội biên phòng góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Bộ đội biên phòng góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hội nghị bảo vệ an ninh biên giới
Hội nghị bảo vệ an ninh biên giới

Vừa qua, tại thị xã Phôn Xa Vẳn (Lào) Công an tỉnh Xiêng Khoảng và Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị hợp tác bảo vệ An ninh trật tự lần thứ 19.

Hội nghị bảo vệ an ninh biên giới

Hội nghị bảo vệ an ninh biên giới

Vừa qua, tại thị xã Phôn Xa Vẳn (Lào) Công an tỉnh Xiêng Khoảng và Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị hợp tác bảo vệ An ninh trật tự lần thứ 19.

Mũi đột phá thực hiện bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Bắc
Mũi đột phá thực hiện bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Bắc

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Hội nghị "Xây dựng đường tuần tra biên giới, đất liền và các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc" do Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Trương Vĩnh Trọng.

Mũi đột phá thực hiện bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Bắc

Mũi đột phá thực hiện bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Bắc

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Hội nghị "Xây dựng đường tuần tra biên giới, đất liền và các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc" do Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Trương Vĩnh Trọng.

Lực lượng vũ trang Quảng Bình giữ vững an ninh biên giới
Lực lượng vũ trang Quảng Bình giữ vững an ninh biên giới

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục nắm chắc địa bàn, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia…  

Lực lượng vũ trang Quảng Bình giữ vững an ninh biên giới

Lực lượng vũ trang Quảng Bình giữ vững an ninh biên giới

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục nắm chắc địa bàn, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia…