Kỷ niệm thành phố Cao Bằng 10 năm xây dựng và phát triển

VOV.VN - Tối qua (1/10),  thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) tổ chức kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển (25/9/2012 – 25/9/2022).

 

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, kinh tế - xã hội thành phố Cao Bằng có bước phát triển vượt bậc với sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng kinh tế đô thị, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân - đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng cho biết: "Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay có thể khẳng định: thành phố Cao Bằng đã hoàn toàn thực hiện thắng lợi mục tiêu chung đề ra; đặc biệt, điểm sáng, dễ dàng cảm nhận nhất, đó là bộ mặt đô thị thay đổi rõ rệt, các loại hình thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với cơ cấu hợp lý, tăng tỷ trọng dịch vụ, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, phù hợp với đặc thù kinh tế đô thị; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 10%."

Dịp này, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Cao Bằng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 – 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng

VOV.VN - Chủ tịch nước gợi mở chiến lược phát triển mới cho Nhà xuất bản, trong đó phải làm rõ sứ mệnh và giá trị mang lại cho thanh thiếu niên và bạn đọc.

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng

VOV.VN - Chủ tịch nước gợi mở chiến lược phát triển mới cho Nhà xuất bản, trong đó phải làm rõ sứ mệnh và giá trị mang lại cho thanh thiếu niên và bạn đọc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tối 21/5, tại thành phố Pleiku, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) và công bố, đón nhận bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tối 21/5, tại thành phố Pleiku, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) và công bố, đón nhận bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Sáng nay(26/2), tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Sáng nay(26/2), tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.