Lào đánh giá cao hợp tác với Bộ Công an Việt Nam

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào

Chiều nay (18/9), tại Thủ đô Vientiane (Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone đã tiếp thân mật Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác, nhân chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng các quốc gia ASEAN lần thứ 9 về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tại Lào từ ngày 17-18/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang (Ảnh: Quốc Khánh/ VOV)

Tổng Bí thư Chummaly Sayasone nhiệt liệt hoan nghênh Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam với các địa phương của Lào; mong rằng hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội của mỗi Ðảng đề ra.

Ðại tướng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone đã tiếp và dành cho Ðoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư Chummaly Sayasone; đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong công cuộc đổi mới.

Đại tướng Trần Đại Quang thông báo với Tổng Bí thư Chummaly Sayasone một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây; về kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào cũng như kết quả Hội nghị cấp Bộ trưởng Bộ Công an các nước ASEAN lần thứ 9 về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia diễn ra tại Vientiane từ ngày 17-18/9/2013. 

Đại tướng Trần Đại Quang cũng đánh giá cao kinh nghiệm của Lào trong việc tổ chức các hội nghị lớn khu vực và quốc tế, đồng thời thông báo kết quả cuộc gặp song phương giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Ðại tướng Trần Đại Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ An ninh Lào nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN và các Đối tác Đối thoại nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia vì một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển bền vững; củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Singapore
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Singapore

Thượng tướng Trần Đại Quang mong rằng, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Singapore sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong mối quan hệ, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Singapore.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Singapore

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Singapore

Thượng tướng Trần Đại Quang mong rằng, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Singapore sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong mối quan hệ, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Singapore.

Đại tướng Trần Đại Quang làm việc tại Ban chỉ đạo Tây Nguyên
Đại tướng Trần Đại Quang làm việc tại Ban chỉ đạo Tây Nguyên

(VOV) - Ông Trần Đại Quang: Các địa phương cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực do thời tiết gây ra, chủ động giải quyết thiếu đói cho dân...

Đại tướng Trần Đại Quang làm việc tại Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Đại tướng Trần Đại Quang làm việc tại Ban chỉ đạo Tây Nguyên

(VOV) - Ông Trần Đại Quang: Các địa phương cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực do thời tiết gây ra, chủ động giải quyết thiếu đói cho dân...