Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công tại Bangladesh

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã tổ chức lễ viếng, mở sổ tang đồng chí Võ Chí Công.

Trong 2 ngày (11-12/9), tại thủ đô Dhaka, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, mở sổ tang đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng.

Tới dự Lễ viếng và ký sổ tang có Đại sứ Nguyễn Văn Thật và toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh và 40 đoàn khách nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Đoàn đại diện của Bộ Ngoại giao đại diện cho Chính phủ Bangladesh.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bangladesh do Chủ tịch Manzurul Ahsan Khan dẫn đầu; Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Bangladesh do Bí thư Trung ương Đảng Ali Ahmed Enam UI Haque dẫn đầu; nhiều Đại sứ, Đại biện lâm thời các nước, đại diện các Tổ chức quốc tế; cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Dhaka và đại diện của một số tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, bạn bè tại Bangladesh.

Ghi trong sổ tang, các đoàn đến viếng đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam cũng như gia quyến cố Chủ tịch Võ Chí Công và cầu nguyện cho linh hồn cố Chủ tịch được yên nghỉ cõi vĩnh hằng.

Với niềm xúc động, Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh, Manzurul Ahsan Khan đã viết: “Gửi lời chia buồn chân tình sâu sắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam và bày tỏ lòng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, người chiến sĩ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp vĩ đại giải phóng nhân loại và chiến đấu không mệt mỏi cho hòa bình, tự do, tiến bộ và Chủ nghĩa Xã hội”.

Trong lời chia buồn của Bí thư Trung ương Đảng Lao động Bangladesh, Ali Ahmed Enam UI Haque, có đoạn viết: “Cán bộ đảng viên Đảng Lao động Bangladesh luôn rất kính trọng đồng chí Võ Chí Công, người cộng sản lão thành, người đồng chí thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin bày tỏ lời chia buồn và tình đoàn kết với các đồng chí trong giờ phút đau thương này”.

Lễ viếng và ký sổ tang đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, chu đáo, an toàn theo đúng qui định về Lễ Quốc tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên