Một đơn vị bầu cử ở Khánh Hòa phải bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã

VOV.VN - Một đơn vị bầu cử phải bầu thêm 1 đại biểu HĐND cấp xã do tại đây chưa bầu đủ số đại biểu được ấn định.

Sáng nay (1/6), Uỷ ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa công bố kết quả bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngoài 20 khu vực bỏ phiếu thuộc huyện Trường Sa tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16/5, thì 941 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh Khánh Hòa đều tổ chức bầu cử đúng ngày 23/5.

Toàn tỉnh có hơn 993.000 cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,56%. Cử tri tỉnh Khánh Hòa đã bầu đủ 52 HĐND tỉnh; 290 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.183 đại biểu HĐND cấp xã.

Trên địa bàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải tiến hành bầu lại. Một đơn vị bầu cử phải bầu thêm 1 đại biểu HĐND cấp xã tại tổ 6, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa do tại đây chưa bầu đủ số đại biểu được ấn định.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra an toàn. Có phóng viên hỏi vì sao phiếu thấp? Nếu các ứng cử viên ngang sức, ngang tài thì cử tri được quyền lựa chọn. Có Giám đốc Sở trong danh sách bầu, 8 ứng viên được bầu 5, Giám đốc Sở đứng thứ 5 là chuyện bình thường, vì quyền quyết định là của cử tri"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã
Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

VOV.VN - Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã. Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk thông tin tại phiên họp lần thứ 5 của UBBC tỉnh tổ chức vào chiều 31/5.

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

VOV.VN - Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã. Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk thông tin tại phiên họp lần thứ 5 của UBBC tỉnh tổ chức vào chiều 31/5.

Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử
Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, tỉnh Đồng Tháp đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khoá XV và 58/58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cử tri đã bầu đủ 6 Đại biểu Quốc hội, 52 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử

Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, tỉnh Đồng Tháp đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khoá XV và 58/58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cử tri đã bầu đủ 6 Đại biểu Quốc hội, 52 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả, cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND huyện và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã.

Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả, cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND huyện và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã.