Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân Lào - Việt Nam

VOV.VN - Bà Vilavone Phanthavong khẳng định, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, là Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, hai nước sẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022 đúng theo kế hoạch và mục tiêu đề ra, mới đây, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức Hội nghị thảo luận về việc chuẩn bị cho sự kiện này. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Vilavone Phanthavong, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào cho biết, hội nghị đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban chuyên trách; kế hoạch tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam 2022;  kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2022).

Theo đó, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào xác định 10 hoạt động lớn gồm: Soạn thảo tài liệu để tổ chức các cuộc nói chuyện về truyền thống quan hệ Lào – Việt Nam cho các ban ngành và địa phương trên cả nước; tổ chức buổi nói chuyện trực tiếp và trực tuyến gắn với triển lãm ảnh để giáo dục truyền thống quan hệ Lào – Việt Nam tại các bộ ngành và địa phương trên cả nước; tuyên truyền giới thiệu sách lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 1930 – 2007 và tổ chức in, phát hành sách theo dấu tích lịch sử con đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào bằng tiếng Lào và tiếng Việt.

Bên cạnh đó, triển khai phong trào giáo dục tư tưởng cho người dân dọc biên giới hai nước; tổ chức cuộc thi viết truyện ngắn, truyện dài, ký ức, văn thơ về quan hệ giữa Lào và Việt Nam; tổ chức cuộc thi hỏi đáp tại các cơ sở giáo dục trên cả nước; vận động phong trào viết chuyên đề, viết văn, viết báo và dịch các thể loại bài viết về quan hệ Lào – Việt Nam; tổ chức hội thảo khoa học về quan hệ Lào – Việt Nam; gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Lào và Việt Nam; phối hợp với Bộ Nội vụ để tuyên dương các cá nhân, tập thể Ban Tuyên huấn trên phạm vi cả nước.

Bà Vilavone Phanthavong khẳng định, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, là Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, hai nước sẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm.

Đây cũng sẽ là dịp để nhân dân hai nước cùng ôn lại truyền thống hào hùng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu dày công vun đắp, và đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào kế thừa, gìn giữ, trở thành mối quan hệ hiếm có, tài sản chung vô giá của hai dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia
Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia.

Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia.

Nghĩa Việt - Lào, tình xuyên biên giới
Nghĩa Việt - Lào, tình xuyên biên giới

VOV.VN - Những thầy, cô giáo người Việt dạy học trên đất bạn Lào; những chiến sĩ Biên phòng của ta và bạn sát cánh bên nhau bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống tội phạm; đồng bào 2 bên biên giới qua lại thăm thân ngày càng khăng khít đã vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào ngày thêm bền vững.

Nghĩa Việt - Lào, tình xuyên biên giới

Nghĩa Việt - Lào, tình xuyên biên giới

VOV.VN - Những thầy, cô giáo người Việt dạy học trên đất bạn Lào; những chiến sĩ Biên phòng của ta và bạn sát cánh bên nhau bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống tội phạm; đồng bào 2 bên biên giới qua lại thăm thân ngày càng khăng khít đã vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào ngày thêm bền vững.