Nhật Bản muốn tham gia Dự án nhà máy điện hạt nhân Việt Nam

Lời đề nghị được Ngoại trưởng Nhật Bản Okada đưa ra trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm ngày 24/7.

Ông Okada cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy một Nhật Bản cam kết hợp tác trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân giữa 2 nước.

Liên quan tới dự án đường sắt cao tốc, ông Okada hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ lựa chọn công nghệ tàu điện Shinkansen của Nhật Bản nếu Việt Nam quyết định triển khai dự án này.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh và đánh giá cao công nghệ hạt nhân của Nhật Bản, khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tích cực nghiên cứu vấn đề này. Đối với dự án tàu cao tốc, ông cũng hy vọng Quốc hội Việt Nam sẽ sớm thông qua dự án này.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thường xuyên tổ chức các cuộc gặp cấp cao giữa quan chức quốc phòng – ngoại giao 2 nước nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên