Phải có tầm nhìn Bắc Ninh là một bộ phận trong vùng Thủ đô

VOV.VN -Tổng Bí thư đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Bắc Ninh đạt được những kết quả quan trọng.

Tiếp tục chuyến công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) tại các địa phương, hôm nay (22/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Bắc Ninh ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm; có các trục đường giao thông lớn, quan trọng chạy qua, nối liền tỉnh với các Trung tâm kinh tế, văn hoá và thương mại của phía Bắc; có hệ thống giao thông thuận lợi ra cảng Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Tận dụng lợi thế này, trong những năm qua, Bắc Ninh đã đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển công nghiệp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO và Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam đặt tại khu công nghiệp Yên Phong.

Tập đoàn DABACO là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc xây dựng chuỗi giá trị trong nông nghiệp trong ngành nông nghiệp - thực phẩm từ sản xuất con giống- thức ăn chăn nuôi- chăn nuôi tập trung- chế biến thực phẩm. Hiện công ty có tổng tài sản 3.500 tỷ đồng, 30 nhà máy, công ty và đơn vị trực thuộc góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng lợi nhuận cho người sản xuất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Công ty tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy những thế mạnh và kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, nhất là việc cung ứng thức ăn chăn nuôi và giống vật nuôi phục vụ sản xuất.

Tổng Bí thư đã thăm dây chuyền sản xuất điện thoại di động và khu nhà ở của công nhân tại Công ty Samsung. Samsung là một trong những doanh nghiệp đầu tư thành công tại Bắc Ninh với việc hình thành Khu tổ hợp công nghệ Samsung, diện tích 110 ha sản xuất điện thoại di động, máy tính bảng, máy hút bụi, linh kiện điện tử. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm của Samsung đạt 12,6 tỷ USD năm 2012, chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Dự kiến năm nay, Công ty Samsung sẽ xuất khẩu đạt 20 tỷ USD, tiếp tục đứng vị trí số 1 về kim ngạch xuất khẩu tại Việt Nam. Đến nay, Công ty đã giải quyết việc làm cho khoảng 40.000 lao động, với mức lương bình quân 5 triệu đồng/tháng. Công ty cũng đã quan tâm tới việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nhà ở cho công nhân, đáp ứng các nhu cầu thông tin, giải trí cho người lao động.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tỉnh tập trung ưu tiên rà soát, điều chỉnh quy hoạch; điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp với công nghệ hiện đại, công nghệ cao. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao và tương đối toàn diện, đạt hơn 12% vào năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu có bước đột phá. Năm 2010 mới đạt xấp xỉ 2,5 tỷ USD nhưng đến năm 2013 ước đạt 23 tỷ USD.

Tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xử lý môi trường. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tỉnh đã có kế hoạch xử lý những vấn đề liên quan tới đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

Đến nay, Đảng bộ Bắc Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt 20 trong số 24 chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được những kết quả rất quan trọng. Đặc biệt, Tỉnh đã vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Đảng; năng động lựa chọn các đột phá trên cơ sở khai thác ưu thế để phát triển kinh tế- xã hội.

Đẩy mạnh quy hoạch; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nhịp độ tăng trưởng nhanh, tốc độ cao; thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. Nhờ vậy đến nay, Bắc Ninh đã có mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 3.600 USD, gấp hơn 2 lần so với bình quân chung của cả nước.

Tổng Bí thư cho rằng đây là những kết quả bước đầu rất đáng mừng nhưng không vì vậy mà chủ quan, thỏa mãn. Tỉnh cần tập trung giải quyết những mâu thuẫn đang đặt ra trong quá trình phát triển, với tầm nhìn xa không chỉ cho nhiệm kỳ này mà còn gối đầu cho các nhiệm kỳ tới. Điều này đòi hỏi “Bắc Ninh suy nghĩ với tầm nhìn cao hơn, xa hơn, đi sớm hơn, đi trước một bước so với cả nước”, không chỉ vì địa phương mà còn đóng góp cho Trung ương. Phải có tầm nhìn về sự phát triển của Bắc Ninh đến thời điểm 2020 với vai trò là một bộ phận trong vùng Thủ đô.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải bền vững đối với Bắc Ninh. Công nghiệp hóa đi đôi với đô thị hóa nhưng phải văn minh hiện đại đồng thời giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Phát huy cho được lợi thế cạnh tranh, phát huy ảnh hưởng của công nghiệp tới nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển công nghiệp vẫn phải phát triển nông nghiệp với trình độ cao, chất lượng cao, đi vào công nghiệp chế biến; tìm đầu ra cho sản phẩm.

Tổng Bí thư đánh giá trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc, bài bản, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4. Trong chỉ đạo dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, gần dân và sát cơ sở, trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc của người dân. Tổng Bí thư yêu cầu Bắc Ninh tiếp tục phát huy các kết quả này; kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, tặng quà cho các cháu và giáo viên trường mầm non Phương Anh, thành phố Bắc Ninh. Đây là một trong những mô hình giáo dục mầm non chất lượng cao theo hướng xã hội hóa.

Một vài hình ảnh về hoạt động của Tổng Bí thư tại Bắc Ninh: 

TBT Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh


Thăm dây chuyền sản xuất của Công ty SAMSUNG Electronics Việt Nam


Trò chuyện với công nhân nhà máy SAMSUNG Electronics Việt Nam


Thăm Công ty DABACO

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh chủ động chống ngập úng trước mùa mưa bão
Bắc Ninh chủ động chống ngập úng trước mùa mưa bão

(VOV) -Khó khăn hiện nay là tình trạng máy móc, thiết bị qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hệ thống công trình bị xâm lấn

Bắc Ninh chủ động chống ngập úng trước mùa mưa bão

Bắc Ninh chủ động chống ngập úng trước mùa mưa bão

(VOV) -Khó khăn hiện nay là tình trạng máy móc, thiết bị qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hệ thống công trình bị xâm lấn

Bắc Ninh công bố đưa truyền hình lên sóng vệ tinh VINASAT
Bắc Ninh công bố đưa truyền hình lên sóng vệ tinh VINASAT

(VOV) -Việc phát sóng vệ tinh  là tiền đề để đưa kênh truyền hình Bắc Ninh vào các mạng truyền hình cáp trên toàn quốc.

Bắc Ninh công bố đưa truyền hình lên sóng vệ tinh VINASAT

Bắc Ninh công bố đưa truyền hình lên sóng vệ tinh VINASAT

(VOV) -Việc phát sóng vệ tinh  là tiền đề để đưa kênh truyền hình Bắc Ninh vào các mạng truyền hình cáp trên toàn quốc.

Samsung muốn tăng thêm 1 tỷ USD vốn cho dự án tại Bắc Ninh
Samsung muốn tăng thêm 1 tỷ USD vốn cho dự án tại Bắc Ninh

Tổ hợp của Samsung tại Bắc Ninh hiện đang trong giai đoạn "ăn nên làm ra" khi đạt con số hơn 100 triệu sản phẩm trong năm 2012

Samsung muốn tăng thêm 1 tỷ USD vốn cho dự án tại Bắc Ninh

Samsung muốn tăng thêm 1 tỷ USD vốn cho dự án tại Bắc Ninh

Tổ hợp của Samsung tại Bắc Ninh hiện đang trong giai đoạn "ăn nên làm ra" khi đạt con số hơn 100 triệu sản phẩm trong năm 2012