Phát triển mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn Hội đồng Thúc đẩy Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản một lần nữa thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược phát triển tốt đẹp.

Sáng 16/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn Hội đồng Thúc đẩy Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản do Ngài Chủ tịch Nakagaki làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Nakagaki sang thăm Việt Nam sau cuộc gặp gỡ tại Nhật Bản 5 tháng trước đây.

Chủ tịch nước khẳng định chuyến công tác của Ngài Nakagaki cùng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản một lần nữa thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo một số nét về chiến lược phát triển của Việt Nam sau Đại hội Đảng XI và trong giai đoạn 5-10 năm tới, Việt Nam đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu; mong muốn Nhật Bản tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là cung cấp nguồn vốn ODA, FDI, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần thường xuyên trao đổi đoàn doanh nghiệp cung cấp thông tin cụ thể để hợp tác có hiệu quả.

Ngài Nakagaki cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn và cảm ơn những tình cảm mà Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản nhất là sau thảm họa sóng thần vừa qua.

Ngài Nakagaki cũng thông báo một số kết quả làm việc với các bộ ngành Việt Nam trong chuyến công tác lần này. Qua các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các Bộ, ngành, Đoàn đã nhận được những thông tin hữu ích.

Ngài Nakagaki ghi nhận đề xuất của Chủ tịch nước về tăng cường cung cấp thông tin nhu cầu đối tác giữa 2 bên để tìm ra phương hướng hợp tác có hiệu quả; tin tưởng với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo 2 nước, mối quan hệ Việt Nam-Nhật bản sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên