Phó Thủ tướng Lào tiếp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Phó Thủ tướng Somdy Douangdy tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào.

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 11 đến 13/3, chiều nay, tại thủ đô Vientiane (Lào), Phó Thủ tướng Lào Somdy Douangdy đã tiếp thân mật Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Phó Thủ tướng Lào Somdy Douangdy tiếp thân mật Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Lào Somdy Douangdy kết quả hội đàm với Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào và với Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, cũng như phương hướng kế hoạch hợp tác giữa Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam với hai bộ của Lào trong thời gian tới. 

Theo đó phía Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hai bộ của Lào trên lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm từng bước đưa Lào phát triển, hội nhập với khu vực và thế giới. Qua đó, đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Thông tin - ruyền thông Việt Nam với Bộ Thông tin, Văn hoá, Du lịch Lào và Bộ Bưu chính Viễn thông Lào trở thành mối quan hệ hợp tác kiểu mẫu trong bức tranh tổng thể về hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào trao biên bản thỏa thuận và bắt tay Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, hai bên sẽ tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đồng thời đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thay mặt Chính phủ Lào, Phó thủ tướng Somdy Douangdy bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước cũng như giữa Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam với các Bộ Ngành của Lào ngày càng phát triển, mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới. Đặc biệt là sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả cho ngành Phát thanh-Truyền hình của Lào phát triển về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; vấn đề an ninh mạng, phát triển báo điện tử …

Hai Bộ trưởng chứng kiến các cơ quan liên quan trao biên bản thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phó Thủ tướng Lào nhất trí với thỏa thuận phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng với Bộ trưởng Thông tin Văn hóa Du lịch Lào Bosengkham Vongdara và Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Komasith; đồng thời đề nghị hai bên sớm triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết; khẳng định Lào sẽ học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trên lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử, kinh tế số.

Trước đó, vào sáng nay (12/3), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có cuộc Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn Thông Lào Thansamay Komasith.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, khẳng định sẽ đưa quan hệ tác giữa hai bộ lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tình hình phát triển của mỗi nước, nhằm bắt kịp với xu thế của khu vực và thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ, đồng thời chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận kế hoạch hợp tác cụ thể trên lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông giữa hai nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, nhân dịp này công ty VNPost đã trao tặng 2 xe ô tô chuyển phát nhanh cho Bưu chính Lào. Cũng trong chiều nay, đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty Sta Telecome (Unitel) và các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin tại Lào./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào triệt phá hơn 4.000 vụ
Lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào triệt phá hơn 4.000 vụ

VOV.VN - Các đơn vị của hai nước Việt Nam và Lào đã triển khai chương trình, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào triệt phá hơn 4.000 vụ

Lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào triệt phá hơn 4.000 vụ

VOV.VN - Các đơn vị của hai nước Việt Nam và Lào đã triển khai chương trình, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Việt Nam giúp Lào làm phim tài liệu về lịch sử Quân đội nhân dân Lào
Việt Nam giúp Lào làm phim tài liệu về lịch sử Quân đội nhân dân Lào

VOV.VN -Bộ phim tài liệu “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng” do Điện ảnh quân đội nước ta giúp Lào sản xuất.

Việt Nam giúp Lào làm phim tài liệu về lịch sử Quân đội nhân dân Lào

Việt Nam giúp Lào làm phim tài liệu về lịch sử Quân đội nhân dân Lào

VOV.VN -Bộ phim tài liệu “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng” do Điện ảnh quân đội nước ta giúp Lào sản xuất.

Việt Nam và Lào ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin-truyền thông
Việt Nam và Lào ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin-truyền thông

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào đã ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2019.

Việt Nam và Lào ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin-truyền thông

Việt Nam và Lào ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin-truyền thông

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào đã ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2019.

Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký kết hợp tác
Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký kết hợp tác

VOV.VN - Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia chính thức ký Biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12.

Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký kết hợp tác

Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký kết hợp tác

VOV.VN - Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia chính thức ký Biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12.

6 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký kết
6 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký kết

VOV.VN - Kết thúc kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Lào, hai bên đã ký kết 6 văn kiện hợp tác mới trong năm 2019.

6 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký kết

6 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký kết

VOV.VN - Kết thúc kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Lào, hai bên đã ký kết 6 văn kiện hợp tác mới trong năm 2019.