Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Sóc Trăng

(VOV) - Phó Thủ tướng biểu  dương tỉnh duy trì tốc độ phát triển kinh tế khá cao, chăm lo tốt đời sống của đồng bào Khmer.

Chiều 17/1, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế, văn  hóa, xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế năm 2013. 

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Trung Hiếu,  Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết:  Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 9%, cơ cấu kinh tế cả 3 khu vực phát triển đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt gần 27 triệu đồng/năm.

Về sản xuất nông nghiệp, năm qua sản lượng lúa của tỉnh đạt  2,5 triệu tấn,  vượt 12% so với kế hoạch. Trong năm 2013, tỉnh Sóc Trăng đề ra kế hoạch tốc độ phát triển kinh tế là 10%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.000 tỷ đồng, xuất khẩu hàng hóa đạt 430 triệu USD, đồng thời thu ngân sách đạt 1.600 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã biểu  dương tỉnh Sóc Trăng duy trì được tốc độ phát triển kinh tế khá cao, chăm lo tốt đời sống của đồng bào Khmer, biểu dương địa phương triển khai và thực hiện tốt đề án tôm lúa. Đẩy nhanh việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng giá trị hạt lúa cho bà con nông dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang có ý nghĩa quốc gia
Khu nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang có ý nghĩa quốc gia

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc về vấn đề triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Khu nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang có ý nghĩa quốc gia

Khu nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang có ý nghĩa quốc gia

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc về vấn đề triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.