Bình Thuận:

2 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Hai người xin rút tên khỏi danh sách ứng cử tại Bình Thuận vì lý do bận công tác chuyên môn, không đủ thời gian tham gia hoạt động Quốc hội.

Sáng 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận, qua lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, tất cả 12 người được giới thiệu trong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đều được tín nhiệm 100% tại nơi công tác và được nhận xét là công dân tốt tại nơi cư trú. 

Tuy nhiên, sau đó có 2 người gửi đơn xin rút tên ra khỏi danh sách. Đó là ông Nguyễn Xuân Lộc (Trưởng phòng Quản lý đào tạo nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) và bà Biện Hồ Anh Triết (Bác sĩ khoa Nội nhi nhiễm, Bệnh viện huyện Tuy Phong). Cả hai xin rút vì lý do bận công tác chuyên môn, không đủ thời gian tham gia hoạt động Quốc hội.

Ngày 15/4, qua hiệp thương, hội nghị lần thứ 3 đã đồng ý cho 2 trường hợp nêu trên rút khỏi danh sách, đồng thời thống nhất danh sách người ứng cử ở địa phương gồm 10 người. Trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 10%, nữ chiếm 40%, tái cử chiếm 10%...

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận cho biết: “Hiệp thương lần thứ 3 chốt lại danh sách có 10 đại biểu. Về cơ cấu đã đảm bảo đúng luật. Về tiêu chuẩn, những người nằm trong danh sách đảm bảo có trí tuệ và bản lĩnh. 10 ứng cử viên này rất xứng đáng đứng vào hàng ngũ đại biểu Quốc hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên
Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy: “Lương và chế độ phụ cấp của nhà giáo phải xếp vào hạng cao nhất trong hệ thống thang bảng lương của hành chính sự nghiệp”.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy: “Lương và chế độ phụ cấp của nhà giáo phải xếp vào hạng cao nhất trong hệ thống thang bảng lương của hành chính sự nghiệp”.

Chọn không đúng Đại biểu Quốc hội là thiệt cho đất nước
Chọn không đúng Đại biểu Quốc hội là thiệt cho đất nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mỗi lá phiếu của các bạn trẻ góp phần rất quan trọng trong việc quyết định người nào đó có xứng đáng là ĐBQH hay không.

Chọn không đúng Đại biểu Quốc hội là thiệt cho đất nước

Chọn không đúng Đại biểu Quốc hội là thiệt cho đất nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mỗi lá phiếu của các bạn trẻ góp phần rất quan trọng trong việc quyết định người nào đó có xứng đáng là ĐBQH hay không.

Bà Tòng Thị Phóng: "Chúng ta trân trọng người tự ứng cử ĐBQH"
Bà Tòng Thị Phóng: "Chúng ta trân trọng người tự ứng cử ĐBQH"

VOV.VN-Bà Tòng Thị Phóng: 'Đối với người tự ứng cử, chúng ta trân trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật là lập danh sách và hiệp thương lần 3

Bà Tòng Thị Phóng: "Chúng ta trân trọng người tự ứng cử ĐBQH"

Bà Tòng Thị Phóng: "Chúng ta trân trọng người tự ứng cử ĐBQH"

VOV.VN-Bà Tòng Thị Phóng: 'Đối với người tự ứng cử, chúng ta trân trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật là lập danh sách và hiệp thương lần 3

Người ứng cử ĐBQH có thể vận động tranh cử ở đâu?
Người ứng cử ĐBQH có thể vận động tranh cử ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử vận động bầu cử tại Hội nghị tiếp xúc cử tri bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (27/4)....

Người ứng cử ĐBQH có thể vận động tranh cử ở đâu?

Người ứng cử ĐBQH có thể vận động tranh cử ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử vận động bầu cử tại Hội nghị tiếp xúc cử tri bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (27/4)....

Đại biểu Quốc hội mong muốn gì khi bầu lãnh đạo Nhà nước?
Đại biểu Quốc hội mong muốn gì khi bầu lãnh đạo Nhà nước?

VOV.VN - “Tôi rất mong với sự lựa chọn chính xác của Quốc hội kỳ này, chúng ta sẽ có bộ máy nhân sự cấp cao đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn”.

Đại biểu Quốc hội mong muốn gì khi bầu lãnh đạo Nhà nước?

Đại biểu Quốc hội mong muốn gì khi bầu lãnh đạo Nhà nước?

VOV.VN - “Tôi rất mong với sự lựa chọn chính xác của Quốc hội kỳ này, chúng ta sẽ có bộ máy nhân sự cấp cao đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn”.

Cử tri đánh giá cao ý kiến của nhiều Đại biểu Quốc hội
Cử tri đánh giá cao ý kiến của nhiều Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Nhiều cử tri trong cả nước đồng tình và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội.

Cử tri đánh giá cao ý kiến của nhiều Đại biểu Quốc hội

Cử tri đánh giá cao ý kiến của nhiều Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Nhiều cử tri trong cả nước đồng tình và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội.

192/197 ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương được cử tri tín nhiệm 100%
192/197 ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương được cử tri tín nhiệm 100%

VOV.VN - Theo MTTQ Việt Nam, 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nêu cần phải xác minh.

192/197 ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương được cử tri tín nhiệm 100%

192/197 ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương được cử tri tín nhiệm 100%

VOV.VN - Theo MTTQ Việt Nam, 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nêu cần phải xác minh.

Đại biểu Quốc hội phải có tinh thần chống tham nhũng quyết liệt
Đại biểu Quốc hội phải có tinh thần chống tham nhũng quyết liệt

VOV.VN -Cử tri cho rằng đại biểu phải là tấm gương sáng, đặc biệt phải có tinh thần chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt hơn.

Đại biểu Quốc hội phải có tinh thần chống tham nhũng quyết liệt

Đại biểu Quốc hội phải có tinh thần chống tham nhũng quyết liệt

VOV.VN -Cử tri cho rằng đại biểu phải là tấm gương sáng, đặc biệt phải có tinh thần chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt hơn.