Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết về công tác cán bộ

VOV.VN - Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Chiều tối 23/7, tại Nhà Quốc hội, ngay sau phiên họp Quốc hội, Quốc hội khóa XV tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 2 ngày họp đầu tiên tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, tất cả các chức danh thuộc cơ cấu của Quốc hội đã được bầu, phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội được nhận Nghị quyết trở thành thành phần nòng cốt của Quốc hội, chung tay để tiếp tục duy trì những thành tựu mà Quốc hội đã đạt được và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

“Chúng ta phải phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bản lĩnh. Làm Đại biểu Quốc hội mà không bản lĩnh là không làm được. Phải biết nói thẳng, nói thật, bảo vệ chân lý bảo vệ vì lợi ích tối thượng của quốc gia và dân tộc. Như báo cáo thẩm tra, phản biện vừa rồi đã toát lên tinh thần nói thẳng, nói thật rất xây dựng nhưng có tính phản biện và chiến đấu rất cao, để tìm ra những gì tốt nhất cho đất nước và phải đảm bảo được công khai, minh bạch cho hoạt động của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, muốn Chính phủ liêm chính thì chính Quốc hội cũng phải liêm chính, phục vụ vì nhân dân, nhất là trong khâu xây dựng pháp luật, giám sát, kiến tạo đưa đất nước phát triển.

Nhắc lại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng, Quốc hội phải luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các cơ quan, Uỷ ban của Quốc hội phải bắt tay ngay thực hiện những đề án, chương trình đã được giao, chủ động xây dựng đề án đổi mới trên cơ sở quy chế khung sắp được Quốc hội ban hành. Đồng thời yêu cầu sớm thành lập các tiểu ban trực thuộc, cũng như xây dựng cơ chế sử dụng chuyên gia nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhấn mạnh chất lượng của kỳ họp Quốc hội được đo lường bằng chất lượng các Nghị quyết và với trọng trách được giao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cải tiến nâng cao chất lượng của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Đặc biệt là cần có Đề án đổi mới của chính cá nhân Đại biểu Quốc hội; kỳ vọng các thành viên của Quốc hội phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tiếp tục đổi mới, đáp ứng được niềm tin và sự kì vọng của nhân dân, hoàn thành trọng trách của mình trước Quốc hội và nhân dân.

Tại lễ công bố, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Quốc hội cho từng lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan được Quốc hội bầu các chức danh: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; các Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết cho từng cá nhân được phê chuẩn làm Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm cao của đại biểu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm cao của đại biểu

VOV.VN - 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, cho thấy sự tín nhiệm rất cao của đại biểu Quốc hội với Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm cao của đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm cao của đại biểu

VOV.VN - 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, cho thấy sự tín nhiệm rất cao của đại biểu Quốc hội với Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ.

Quốc hội sẽ kiện toàn 50 nhân sự cấp cao Nhà nước khóa mới
Quốc hội sẽ kiện toàn 50 nhân sự cấp cao Nhà nước khóa mới

VOV.VN - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV (khai mạc ngày 20/7) sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao (theo giới thiệu của Trung ương là 50 nhân sự).

Quốc hội sẽ kiện toàn 50 nhân sự cấp cao Nhà nước khóa mới

Quốc hội sẽ kiện toàn 50 nhân sự cấp cao Nhà nước khóa mới

VOV.VN - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV (khai mạc ngày 20/7) sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao (theo giới thiệu của Trung ương là 50 nhân sự).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự khoá XV
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự khoá XV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự khoá XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự khoá XV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.