Cử tri phường Liễu Giai tín nhiệm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử ĐBQH

100% cử tri Tổ dân phố số 8 phường Liễu Giai, quận Ba Đình nhất trí giới thiệu ông Phạm Bình Minh ứng cử ĐBQH khóa XV và ông Hoàng Minh Dũng Tiến ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội.

Tối 28/3, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (tổ dân phố số 8) đối với 2 người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND TP. Hà Nội.

Tại Hội nghị, cử tri đã được nghe sơ yếu lý lịch trích ngang của người ứng cử ĐBQH khóa XV trên địa bàn đối với ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; lý lịch trích ngang của người ứng cử HĐND TP. Hà Nội đối với ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình.

Cử tri biểu thị nhất trí đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, HĐND TP. Hà Nội, đánh giá đây các đồng chí lãnh đạo có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, luôn gần gũi, khiêm nhường, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, luôn tôn trọng tổ chức, tôn trọng nhân dân; có đủ năng lực, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược để thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao phó.

Mỗi đồng chí đều là những người có nhiều kinh nghiệm, có khả năng tiếp thu và truyền tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân đến các cơ quan nhà nước, qua đó đóng góp tài trí, sức lực cho việc nghiên cứu, hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm đưa đất nước phát triển hùng cường, nhân dân ấm no hạnh phúc như Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thay mặt những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ xúc động trước những tình cảm mà cử tri tổ dân phố số 8 phường Liễu Giai, quận Ba Đình dành cho người ứng cử; nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn bởi sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri cả nước đối với đại biểu dân cử.

Phó Thủ tướng khẳng định những ý kiến chân thành, thiết thực của cử tri tại Hội nghị thể hiện trăn trở đối với sự phát triển của đất nước và chính là lời động viên, khích lệ người được giới thiệu ứng cử tiếp tục gắn bó hơn nữa với nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi cư trú.

Tại Hội nghị, 100% cử tri Tổ dân phố số 8 phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Phạm Bình Minh ứng cử ĐBQH khóa XV và ông Hoàng Minh Dũng Tiến ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội.

Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ trực tiếp, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người cư trú trên địa bàn được giới thiệu ứng cử làm đại biểu dân cử, đồng thời là cơ sở trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba xem xét quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử làm đại biểu dân cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH: Còn bộ phận cán bộ không phục vụ dân, “hành dân là chính”
ĐBQH: Còn bộ phận cán bộ không phục vụ dân, “hành dân là chính”

VOV.VN - Còn bộ phận không nhỏ cán bộ công chức vì lợi ích cá nhân chi phối, không phục vụ dân, một số cơ quan hành chính Nhà nước còn “hành dân là chính”.

ĐBQH: Còn bộ phận cán bộ không phục vụ dân, “hành dân là chính”

ĐBQH: Còn bộ phận cán bộ không phục vụ dân, “hành dân là chính”

VOV.VN - Còn bộ phận không nhỏ cán bộ công chức vì lợi ích cá nhân chi phối, không phục vụ dân, một số cơ quan hành chính Nhà nước còn “hành dân là chính”.

Đại biểu QH: Ba cơ quan Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện rất “tròn vai"
Đại biểu QH: Ba cơ quan Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện rất “tròn vai"

VOV.VN - Chính từ sự “tròn vai” như thế, nên thành công của nhiệm kỳ 2016-2021 có thể thấy là thành công từ sự phối hợp của cả 3 cơ quan.

Đại biểu QH: Ba cơ quan Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện rất “tròn vai"

Đại biểu QH: Ba cơ quan Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện rất “tròn vai"

VOV.VN - Chính từ sự “tròn vai” như thế, nên thành công của nhiệm kỳ 2016-2021 có thể thấy là thành công từ sự phối hợp của cả 3 cơ quan.

Đại biểu Quốc hội: Chủ động bồi dưỡng để tránh việc “đốt đuốc” tìm nhân sự
Đại biểu Quốc hội: Chủ động bồi dưỡng để tránh việc “đốt đuốc” tìm nhân sự

VOV.VN - “Để khắc phục những hạn chế này, nên chăng cần xây dựng sớm phương án khung về nhân sự đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa sau, ngay từ đầu nhiệm kỳ hay giữa nhiệm kỳ của khóa trước".

Đại biểu Quốc hội: Chủ động bồi dưỡng để tránh việc “đốt đuốc” tìm nhân sự

Đại biểu Quốc hội: Chủ động bồi dưỡng để tránh việc “đốt đuốc” tìm nhân sự

VOV.VN - “Để khắc phục những hạn chế này, nên chăng cần xây dựng sớm phương án khung về nhân sự đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa sau, ngay từ đầu nhiệm kỳ hay giữa nhiệm kỳ của khóa trước".