Nghị sĩ IPU: “Tôi sẽ đưa cả gia đình sang Việt Nam du lịch”

VOV.VN-Bà Hon. Rosaline J. Smith, nghị sĩ Sierra Leone mong muốn đưa cả gia đình sang Việt Nam du lịch vào kì nghỉ tới.

Đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam cho Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới (IPU 132), bà Hon. Rosaline J. Smith, nghị sĩ Sierra Leone cho rằng, khó có quốc gia nào làm tốt hơn Việt Nam ở cương vị này.

 
Bà Hon. Rosaline J. Smith

Theo bà Hon. Rosaline J. Smith, Việt Nam đã chuẩn bị tốt ở tất cả các khâu từ lễ tân, hậu cần, an ninh, đến nội dung thảo luận. Chủ đề thảo luận về phát triển bền vững rất phù hợp với bối cảnh thế giới hiện nay, hướng tới biến lời nói thành hành động, hiện thực hóa các kế hoạch, những cam kết của nghị viện.

"Việt Nam làm tốt công tác bình đẳng giới. Tôi thấy nhiều phụ nữ Việt Nam đảm đương các chức vụ cao trong Quốc hội và bà Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vừa được bầu làm Chủ tịch nữ nghị sĩ IPU. Chủ đề phát triển bền vững tại IPU 132 thể hiện mối quan tâm toàn cầu, không chỉ riêng đối với các nước đang phát triển, bà nói", bà Hon. Rosaline J. Smith.

Nghị sĩ Rosaline rất thích các món ăn Việt Nam truyền thống: “Ở Việt Nam, tôi có thể tìm thấy nhiều phong cách ẩm thực từ Á, Âu, đến Phi. Từ nay trong các chuyến công tác của tôi ở nước ngoài, tôi sẽ tìm nhà hàng Việt Nam để thưởng thức”.

"Tôi đã có dịp được tới Đồng Mô để tham dự buổi giao lưu văn hóa trong khuôn khổ IPU 132. Tôi yêu âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa truyền thống Việt Nam”- bà Rosaline chia sẻ.

Ông Saleem Mandviwalla

Ông Saleem Mandviwalla, nghị sĩ Pakistan ấn tượng với sự thân thiện, năng động của người dân Việt Nam.

“Việt Nam là đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ và tôi xin chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam vì những thành công trong xây dựng và phát triển quốc gia,” ông Saleem Mandviwalla nói.

Theo nghị sĩ Mandviwalla, phát triển bền vững là mục tiêu của nhiều quốc gia, trong đó có các nước thành viên của IPU. Mỗi nước cần phải tăng cường vai trò của nghị viện và sự nhất quán cũng như năng lực của các nghị sĩ.

Ông Saleem Mandviwalla cũng cho rằng Việt Nam và Pakistan có rất nhiều cơ hội hợp tác, không chỉ  giữa nghị viện mà còn cả nhân dân hai nước.

Bà Ellen Prins

Bà Ellen Prins, nghị sĩ Nam Phi thì  bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ những tiến bộ và thành tựu của Việt Nam, thông qua các diễn đàn và hội nghị lớn như IPU 132.

“Chúng tôi thực hiện nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là các bệnh nhân HIV/AIDS. Chúng tôi cũng quan tâm đến việc phòng lây nhiễm HIV bằng nhiều biện pháp cụ thể, và rất cần sự đóng góp, hỗ trợ tử các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam,” bà Ellen Prins nói.

Bà Rahayu Saraswati, nghị sĩ Indonesia cho rằng, Việt Nam đã làm được những điều rất tuyệt vời: “Tôi có mấy người bạn đến Việt Nam cách đây khoảng chục năm kể rằng Việt Nam phát triển rất nhanh, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Bây giờ tôi mới có dịp tới Việt Nam và chứng kiến đất nước này phát triển vượt bậc, không chỉ về kinh tế mà còn cả về văn hóa xã hội”.

Theo bà Rahayu Saraswati, Việt Nam vô cùng cởi mở và sẵn sàng hợp tác với các nước. Việt Nam hiện nay có vai trò chiến lược trong cộng đồng ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và giao thông.


Bà Rahayu Saraswati

“Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực cà phê ở Việt Nam nhờ có môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách mở cửa. Indonesia và Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác để đóng góp chung vào sự phát triển của cộng đồng ASEAN,” nghị sĩ Saraswati nhấn mạnh.

Bà cho biết thêm đây là lần đầu tiên đến Việt Nam và rất có ấn tượng với nước mến khách này: “Tôi không có cảm giác khác lạ của một vị khách. Tôi cảm thấy ở đây thoải mái như chính trong ngôi nhà của mình vậy!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IPU-132 thảo luận biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Pokoharam
IPU-132 thảo luận biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Pokoharam

VOV.VN -Tại phiên họp toàn thể của IPU-132, các đại biểu nhấn mạnh, cần chống khủng bố trên mọi mặt trận.

IPU-132 thảo luận biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Pokoharam

IPU-132 thảo luận biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Pokoharam

VOV.VN -Tại phiên họp toàn thể của IPU-132, các đại biểu nhấn mạnh, cần chống khủng bố trên mọi mặt trận.

IPU-132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền
IPU-132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền

VOV.VN - Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

IPU-132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền

IPU-132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền

VOV.VN - Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU
Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Việt Nam trong IPU 132.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Việt Nam trong IPU 132.

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132
Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

VOV.VN - Việt Nam tham gia tích cực và có hiệu quả vào các diễn đàn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới bình đẳng giới.

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

VOV.VN - Việt Nam tham gia tích cực và có hiệu quả vào các diễn đàn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới bình đẳng giới.

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam
Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Jessi Lintl chia sẻ: “Phở Hà Nội rất ngon và chúng tôi vô cùng thích thú khi thưởng thức món ăn này”.

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Jessi Lintl chia sẻ: “Phở Hà Nội rất ngon và chúng tôi vô cùng thích thú khi thưởng thức món ăn này”.

IPU-132 hy vọng thông qua Nghị quyết về quyền con người
IPU-132 hy vọng thông qua Nghị quyết về quyền con người

VOV.VN -Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

IPU-132 hy vọng thông qua Nghị quyết về quyền con người

IPU-132 hy vọng thông qua Nghị quyết về quyền con người

VOV.VN -Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

Sudan luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132
Sudan luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132

VOV.VN -Chủ tịch Hạ viện Sudan khẳng định, Việt Nam là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Châu Phi.

Sudan luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132

Sudan luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132

VOV.VN -Chủ tịch Hạ viện Sudan khẳng định, Việt Nam là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Châu Phi.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Pakistan ngài và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Pakistan ngài và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

VOV.VN - Các đại biểu nhấn mạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huy động nguồn lực tài chính và đưa ra các quy định về chăm sóc bà mẹ, trẻ em.

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

VOV.VN - Các đại biểu nhấn mạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huy động nguồn lực tài chính và đưa ra các quy định về chăm sóc bà mẹ, trẻ em.