“Nóng” vấn đề Sơn Trà trong phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hoá

VOV.VN - Phó Thủ tướng: “Tôi có văn bản giao thành phố làm việc với Hiệp hội về hướng và quy mô phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà, với nguyên tắc phải đảm bảo phát triển bền vững”.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, chiều 13/6, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (đoàn Đà Nẵng) đặt câu hỏi: Việc lập thẩm định phê duỵệt quy hoạch tổng thể khu Sơn Trà đúng quy trình và khả thi chưa? Tiêu chí nào để có con số 1.600 phòng lưu trú? Quan điểm của Bộ trưởng với các dự án trên bán đảo Sơn Trà như thế thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý


"Là Bộ trưởng, tôi luôn trăn trở"

Về cơ sở luật quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, căn cứ vào Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong Nghị quyết có nêu thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Quốc phòng xây dựng các phương án kết hợp kinh tế quốc phòng với quốc phòng trên địa bàn chiến lược của thành phố, đặc biệt là ở khu vực bán đảo Sơn Trà, Hải Vân, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ gắn với quốc phòng an ninh.

Căn cứ thứ 2 là Chiến lược và quy hoạch Tổng thể phát triển khu du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và xác định: Bán đảo Sơn Trà là 1 trong 47 địa điểm có tiềm năng phát triển thành khu du lịch Quốc gia.

“Căn cứ vào 2 văn bản đó, Bộ VH-TT&DL với sự thống nhất của thành phố Đà Nẵng đã tiến hành cho phép lập quy hoạch” – ông Nguyễn Ngọc Thiện cho biết. Bộ đa gửi dự thảo quy hoạch và nhận được góp ý của 10 Bộ Ngành liên quan. Các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch. Quy hoạch được lập và trình Thủ tướng theo đúng trình tự.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết luôn trăn trở về vấn đề Sơn Trà


Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, trước đó, Đà Nẵng đã cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư với số phòng lưu trú trên 5.000 phòng, sau khi quy hoạch cắt giảm xuống còn 1.600 phòng.

“Vừa rồi có ý kiến của công luận và nhân dân. Tôi là Bộ trưởng, tôi luôn luôn trăn trở. Chúng tôi lắng nghe, tiếp thu các ý kiến một cách cầu thị” – Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói và nhấn mạnh sẽ phối hợp với Đà Nẵng để xử lý.

Nếu Đà Nẵng muốn giữ nguyên trạng Chính phủ cũng đồng ý

Báo cáo làm rõ thêm vấn đề quy hoạch Sơn Trà trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, vấn đề thông tin là một trong những điểm mà Bộ Văn hoá và TP Đà Nẵng cần rút kinh nghiệm vì làm việc dù mang tính chất chuyên môn nhưng nhân dân quan tâm thì cần thông tin chính thức, kịp thời.

Phó Thủ tướng nêu rõ, có quy hoạch Sơn Trà bởi luật đã quy định liên quan đến khu du lịch quốc gia. Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà được thực hiện từ cuối 2013 và trình vào cuối 2016, rồi tổ chức công bố quy hoạch tại Đà Nẵng năm 2017. Sau đó, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có ý kiến, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp có yêu cầu bằng văn bản tới Bộ VH-TT-DL và TP Đà Nẵng tiếp thu cầu thị, khoa học và công khai.

“Tôi đã trực tiếp đi, nhìn tận mắt những gì đã, đang xây dựng và cái gì cần bảo tồn, đọc mấy trăm trang tài liệu, gặp kiến trúc sư trực tiếp làm đề án để hỏi. Để đảm bảo khách quan nên chưa triển khai quy hoạch khi các bên tiếp thu các ý kiến. Quy hoạch chưa hề được triển khai” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển Sơn Trà phải trên nguyên tắc bảo tồn và bền vững


Làm rõ về con số 1.600 phòng theo quy hoạch tổng thể Sơn Trà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đây không phải là con số mang ý chí hành chính mà là theo công thức mô hình tín toán chuyên ngành du lịch là từ 1600 đến 3200 phòng nhưng Hội đồng lập quy hoạch lấy ngưỡng thấp để ưu tiên bảo tồn. Số phòng này cũng là quy hoạch đến 2030.

“Báo cáo của Đà Nẵng nêu ý kiến chính thức không đồng ý giữ nguyên hiện trạng. Đà Nẵng ý kiến như vậy nhưng tôi vẫn có văn bản giao lại Đà Nẵng tiếp tục rà soát, làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về hướng và quy mô phát triển du lịch ở Sơn Trà trên nguyên tắc phát triển bền vững” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng khẳng định, trong các trường hợp, “khi các yếu tố bền vững chưa được đảm bảo thì tốt nhất lui lại đến khi có đủ điều kiện mới làm”.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong du lịch cả nước thì Sơn Trà đóng góp rất nhỏ nên không ảnh hưởng. Phát triển Sơn Trà trước hết phát triển Đà Nẵng nên phải có sự thống nhất của Đà Nẵng và đồng thuận của nhân dân địa phương.

“Tinh thần của Chính phủ và Thủ tướng là Đà Nẵng sau khi rà soát lại tất cả các dự án, làm việc với các nhà đầu tư, với Hiệp hội mà thống nhất kiến nghị giảm quy mô đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà xuống, bất cứ mức nào Chính phủ đều đồng ý, miễn là dưới ngưỡng 1.600 phòng. Nếu thành phố thống nhất với Hiệp hội là giữ nguyên trạng Sơn Trà thì Chính phủ cũng hoan nghênh. Nếu Đà Nẵng xin rút Sơn Trà khỏi Khu du lịch Quốc gia thì Chính phủ cũng đồng ý vì tinh thần phát triển bền vững”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: Sơn Trà không thể để Đà Nẵng quyết thế nào cũng được


Giơ biển tranh luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) nói: Bán đảo Sơn Trà không phải của riêng Đà Nẵng. Yêu mến Sơn Trà không chỉ riêng người dân Đà Nẵng mà là người dân cả nước, cũng giống như với Hạ Long, Sơn Đoòng…

“Bao nhiêu xương máu đã đổ để bảo vệ những di sản này, chúng ta còn phải để lại cho con cháu mai sau. Do đó, không thể giao cho UBND Đà Nẵng muốn quyết thế nào cũng được. Khi có vấn đề và cử tri lên tiếng thì các cấp trên phải vào cuộc. Riêng tôi đề nghị, chúng ta phải hỏi ý kiến rộng rãi hơn. Cá nhân tôi cho rằng 300 phòng đã là nhiều. Có con số đăng báo là số phòng ở Đà Nẵng đang thừa nhiều. Từ Đà Nẵng lên Sơn Trà chỉ mất 15 phút ô tô” – ông Nghĩa nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội
Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội

VOV.VN - Nếu chúng ta khai thác, phục vụ lợi ích nhất thời, thì có thể 5, 10 năm tới sẽ phá hỏng đi sự nguyên vẹn, sự nguyên, sơ độc đáo, hủy hoại thiên nhiên.

Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội

Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội

VOV.VN - Nếu chúng ta khai thác, phục vụ lợi ích nhất thời, thì có thể 5, 10 năm tới sẽ phá hỏng đi sự nguyên vẹn, sự nguyên, sơ độc đáo, hủy hoại thiên nhiên.

Báu vật ở Sơn Trà
Báu vật ở Sơn Trà

VOV.VN - "Voọc phải được mọi người biết đến, và công nhận như một niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong sách đỏ".

Báu vật ở Sơn Trà

Báu vật ở Sơn Trà

VOV.VN - "Voọc phải được mọi người biết đến, và công nhận như một niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong sách đỏ".

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại
Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

VOV.VN -Rừng trên bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại. Việc giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án trong thời gian qua chưa được minh bạch, công khai.

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

VOV.VN -Rừng trên bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại. Việc giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án trong thời gian qua chưa được minh bạch, công khai.

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư
Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

VOV.VN -Sáng 23/5, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

VOV.VN -Sáng 23/5, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Đại biểu QH đánh giá cao Chính phủ quyết liệt vụ Sơn Trà  ​
Đại biểu QH đánh giá cao Chính phủ quyết liệt vụ Sơn Trà ​

VOV.VN -Sự lắng nghe, quyết liệt của Chính phủ đối với vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà đã nhận được sự đánh giá rất cao của các ĐBQH.  

Đại biểu QH đánh giá cao Chính phủ quyết liệt vụ Sơn Trà  ​

Đại biểu QH đánh giá cao Chính phủ quyết liệt vụ Sơn Trà ​

VOV.VN -Sự lắng nghe, quyết liệt của Chính phủ đối với vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà đã nhận được sự đánh giá rất cao của các ĐBQH.  

“Sơn Trà không được quy hoạch sẽ bị tàn phá dễ dàng”
“Sơn Trà không được quy hoạch sẽ bị tàn phá dễ dàng”

VOV.VN - “Quy hoạch tổng thể phát triển bán đảo Sơn Trà, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng... là một vấn đề hết sức quan trọng”

“Sơn Trà không được quy hoạch sẽ bị tàn phá dễ dàng”

“Sơn Trà không được quy hoạch sẽ bị tàn phá dễ dàng”

VOV.VN - “Quy hoạch tổng thể phát triển bán đảo Sơn Trà, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng... là một vấn đề hết sức quan trọng”

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?
Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

VOV.VN -Vấn đề đặt ra là bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào cần phải tìm được tiếng nói chung.

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

VOV.VN -Vấn đề đặt ra là bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào cần phải tìm được tiếng nói chung.