Sẽ phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Mục đích của đợt thi đua này nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước.

Chiều 23/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan cho ý kiến về kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia, để góp phần thực hiện thắng lợi công tác bầu cử, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát động đợt thi đua đặc biệt từ ngày 1/1/2016 đến ngày 1/6/2016.

Mục đích của đợt thi đua này nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Nội dung thi đua và công tác khen thưởng bảo đảm thiết thực, chính xác, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan liên quan đã góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử. Trong đó, đề nghị cần xác định tiêu chí rõ ràng để khen thưởng chính xác, kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bầu cử; đồng thời có các hình thức khen thưởng phù hợp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị cần xây dựng kế hoạch cụ thể của phong trào thi đua, nhất là việc khen thưởng các cá nhân, tập thể cần theo 5 tiêu chí, bao gồm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; giải quyết tốt, kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân về bầu cử; có kết quả bầu cử tốt và thời gian kết thúc bầu cử sớm.

Riêng về kết quả bầu cử, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý, các địa phương được khen thưởng phải có kết quả bầu cử tốt, bao gồm cả tiêu chí về số lượng cử tri đi bầu cử và số lượng đại biểu được bầu đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu đã quy định.

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu Bộ Thông tin - Truyền thông chỉ đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tích cực tuyên truyền thường xuyên, phát hiện các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, cũng như những nơi chưa làm tốt trong công tác bầu cử để có uốn nắn kịp thời.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày 22/5/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc chống đi bầu cử thay
Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc chống đi bầu cử thay

VOV.VN - Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, khi cử tri không đồng tình vinh danh ứng cử viên nào đó thì có quyền không cần bỏ phiếu.

Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc chống đi bầu cử thay

Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc chống đi bầu cử thay

VOV.VN - Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, khi cử tri không đồng tình vinh danh ứng cử viên nào đó thì có quyền không cần bỏ phiếu.

Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Ngoài bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các thành viên.

Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Ngoài bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các thành viên.

Trung ương thảo luận Đề án bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV
Trung ương thảo luận Đề án bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV

VOV.VN - Ngày làm việc thứ 3, Hội nghị 12 BCH TƯ Đảng khóa XI tập trung thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Trung ương thảo luận Đề án bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV

Trung ương thảo luận Đề án bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV

VOV.VN - Ngày làm việc thứ 3, Hội nghị 12 BCH TƯ Đảng khóa XI tập trung thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Cấm dùng tiền lôi kéo cử tri khi vận động bầu cử
Cấm dùng tiền lôi kéo cử tri khi vận động bầu cử

VOV.VN - Dự thảo Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định rõ những hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.

Cấm dùng tiền lôi kéo cử tri khi vận động bầu cử

Cấm dùng tiền lôi kéo cử tri khi vận động bầu cử

VOV.VN - Dự thảo Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định rõ những hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về ngày bầu cử toàn quốc
Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về ngày bầu cử toàn quốc

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Hội đồng bầu cử quốc gia và Ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về ngày bầu cử toàn quốc

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về ngày bầu cử toàn quốc

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Hội đồng bầu cử quốc gia và Ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên họp thứ nhất
Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên họp thứ nhất

VOV.VN - Ngày 12/12, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên họp thứ nhất

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên họp thứ nhất

VOV.VN - Ngày 12/12, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 

Bầu cử Quốc hội khóa XIV vào ngày 22/5/2016
Bầu cử Quốc hội khóa XIV vào ngày 22/5/2016

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành Ngày bầu cử là 22/5/2016- ngày Chủ nhật theo đúng quy định của Luật Bầu cử. 

Bầu cử Quốc hội khóa XIV vào ngày 22/5/2016

Bầu cử Quốc hội khóa XIV vào ngày 22/5/2016

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành Ngày bầu cử là 22/5/2016- ngày Chủ nhật theo đúng quy định của Luật Bầu cử. 

Bầu cử sẽ chặt chẽ hơn khi có Hội đồng Bầu cử Quốc gia?
Bầu cử sẽ chặt chẽ hơn khi có Hội đồng Bầu cử Quốc gia?

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia là cơ quan Hiến định độc lập nên sẽ góp phần hạn chế bất cập trong cơ chế tổ chức, quản lý bầu cử hiện nay.

Bầu cử sẽ chặt chẽ hơn khi có Hội đồng Bầu cử Quốc gia?

Bầu cử sẽ chặt chẽ hơn khi có Hội đồng Bầu cử Quốc gia?

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia là cơ quan Hiến định độc lập nên sẽ góp phần hạn chế bất cập trong cơ chế tổ chức, quản lý bầu cử hiện nay.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên
Quốc hội bỏ phiếu bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia là ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội khoá XIII. Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng Thư ký Quốc hội.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên

Quốc hội bỏ phiếu bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia là ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội khoá XIII. Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng Thư ký Quốc hội.