Tăng cường hợp tác giáo dục giữa TPHCM - Đại học Quốc gia Lào

VOV.VN - Các kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để  Đại học QG TPHCM và Đại học Quốc gia Lào tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào, sáng 26/1, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dự và chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.
Tham dự buổi Lễ, có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Boualane Siripanya; cùng đại diện Ban lãnh đạo hai trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào.

Tại buổi lễ, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và GS.TS Somsy Gnophanxay, Giám đốc Đại học Quốc gia Lào cùng đánh giá lại quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào thời gian qua.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, với Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên được ký kết tháng 1/1998, Đại học Quốc gia Lào là một trong những đại học đầu tiên tại Đông Nam Á đặt quan hệ hợp tác quốc tế chính thức với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Hai đồng chí Giám đốc cho rằng, kể từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai trường Đại học đã có những phát triển tích cực trên các mặt trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, đồng tổ chức hội nghị, hội thảo.

Các kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để hai Đại học tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới, được đánh dấu bằng việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lần này.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt và GS.TS Somsy Gnophanxay tin tưởng với Bản ghi nhớ hợp tác ký lần này, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào sẽ tiếp tục cùng nhau đồng hành trong công cuộc xây dựng một nền giáo dục đại học có chất lượng tại Đông Nam Á.

Đánh giá cao hợp tác giữa hai trường Đại học, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các nội dung thỏa thuận ký kết có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực của hai trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của hai nước Việt Nam và Lào.

Toàn cảnh lễ ký bản ghi nhớ.
Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Boualane Siripanya bày tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh đã luôn dành sự hỗ trợ giúp đỡ Lào trong lĩnh vực giáo dục. Thứ trưởng Boualane Siripanya đề nghị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào triển khai tốt các nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ quan hệ hữu nghị hợp tác.

Tại buổi lễ, PGS. TS Huỳnh Thành Đạt và GS.TS Somsy Gnophanxay đã ký Bản ghi nhớ quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào. Theo Bản ghi nhớ, hai trường Đại học sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên bậc đại học và sau đại học; trao đổi thông tin, ấn phẩm xuất bản và các tài liệu học thuật; phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cưu chung.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ Đại học Quốc gia Lào nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu viên,phát triển phòng thí nghiệm,đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin; thực hiện các chương trình phát triển nguồn nhân lực. Cùng với đó, Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên và giảng viên trẻ của Đại học Quốc gia Lào sang học tập, nghiên cứu tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc gia Lào thành lập ngày 5/11/1996, hình thành dựa trên 10 cơ sở giáo dục đào tạo lớn của Lào. Ngoài Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Lào có mối liên hệ và liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực với hàng chục cơ sở giáo dục của Việt Nam, như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Hải Phòng…Từ khi thành lập, trường Đại học Quốc gia Lào đã đào tạo cho Việt Nam gần 1.000 sinh viên thuộc diện học bổng do chính phủ Lào cấp, hoặc liên kết đào tạo hay du học tự túc. Hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường đang làm việc tại các bộ ngành của Việt Nam có liên quan đến Lào.

* Trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom, ở Thủ đô Vientiane.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh rời Thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 22 đến ngày 26/1. Sau khi kết thúc chuyến thăm Lào, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn sẽ lên đường sang Thủ đô Phnompenh bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bí thư Thành ủy TPHCM chào xã giao lãnh đạo Lào
Bí thư Thành ủy TPHCM chào xã giao lãnh đạo Lào

VOV.VN - Sáng 23/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào.

Bí thư Thành ủy TPHCM chào xã giao lãnh đạo Lào

Bí thư Thành ủy TPHCM chào xã giao lãnh đạo Lào

VOV.VN - Sáng 23/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào.

Việt Nam tiếp tục chủ động thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia
Việt Nam tiếp tục chủ động thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động thúc đẩy hợp tác toàn diện với Lào và Campuchia trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống.

Việt Nam tiếp tục chủ động thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia

Việt Nam tiếp tục chủ động thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động thúc đẩy hợp tác toàn diện với Lào và Campuchia trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt
Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (16/1), Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là đặc biệt của đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (16/1), Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức CHDCND Lào
Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15 - 17/1/2018.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức CHDCND Lào

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15 - 17/1/2018.