Thành lập 26 đoàn công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 3 chương trình mục tiêu QG

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký văn bản 666/TTg-QHĐP về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đáng chú ý, Chính phủ thành lập 26 Đoàn công tác do các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương:

Trong 6 tháng đầu năm nay, Chính phủ và các bộ, cơ quan Trung ương đã khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo và ban hành 1 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 5 thông tư, 4 văn bản hướng dẫn và nhiều văn bản. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 100 của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các Bộ, ngành địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan chủ dự án thành phần để thông báo mức vốn sự nghiệp năm 2024 và 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 38 năm 2023 của Chính phủ và hoàn thành trong tháng 7 năm nay. 

Ủy ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chủ dự án thành phần rà soát tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, xây dựng hồ sơ đề xuất điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt Chương trình theo đúng quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật về đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 8 năm 2023. Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: “Ba chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay Chính phủ thành lập 26 đoàn từng thành viên Chính phủ đứng đầu trực tiếp xuống từng tỉnh. Vừa rồi Chính phủ ra nghị quyết 1 tháng xuống trực tiếp để tháo gỡ khó khăn. Vì hiện tại xuống địa phương thấy rằng khó khăn vướng mắc lắm thì phải tập trung tháo gỡ, mà phải tháo gỡ từ thực tiễn các địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Không nên chỉ đổ lỗi cho chính sách
Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Không nên chỉ đổ lỗi cho chính sách

VOV.VN - Hôm nay (21/7), tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát của Quốc hội nhấn mạnh vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách khiến tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm tiến độ.

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Không nên chỉ đổ lỗi cho chính sách

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Không nên chỉ đổ lỗi cho chính sách

VOV.VN - Hôm nay (21/7), tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát của Quốc hội nhấn mạnh vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách khiến tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm tiến độ.

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”
Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng: Hành lang văn bản chưa đồng nhất, thủ tục hành chính rườm rà, nhiều quy định không sát thực tế khiến tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia ì ạch, nhiều dự án chỉ “nằm trên giấy”. 

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng: Hành lang văn bản chưa đồng nhất, thủ tục hành chính rườm rà, nhiều quy định không sát thực tế khiến tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia ì ạch, nhiều dự án chỉ “nằm trên giấy”. 

Miền Trung - Tây Nguyên được giao 39 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Miền Trung - Tây Nguyên được giao 39 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chiều ngày 20/7, tại tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc trực tiếp và trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Miền Trung - Tây Nguyên được giao 39 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Miền Trung - Tây Nguyên được giao 39 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chiều ngày 20/7, tại tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc trực tiếp và trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.