Thủ tướng: “Cần khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân”

VOV.VN - Thủ tướng: Việc xử lý nghiêm những cán bộ công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng lãng phí, gây phiền hà cho dân cần đặt ra quyết liệt.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chia sẻ bài học về việc bám sát nhân dân, cùng nhân dân khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển do Công ty Formosa gây ra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng cùng với thường xuyên thực hiện các giải pháp về công tác dân vận, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp khác, trong đó tham gia giải quyết điểm nóng và tăng cường công tác an ninh trật tự, truyền thông đối với một số  địa phương có các phần tử đi ngược lại những lợi ích của nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, sự phối hợp triển khai tích cực của hệ thống dân vận với hệ thống chính quyền các cấp; đánh giá cao và trân trọng những nỗ lực, kết quả đạt được của công tác dân vận thời gian qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng: công tác dân vận nói chung và dân vận của hệ thống chính quyền nói riêng cũng còn những hạn chế, như: Việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018 của ngành dân vận rất nặng nề, do đó cần khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Thủ tướng đề nghị, năm 2018 các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận: “Đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước chính quyền các cấp chủ động xây dựng cho tốt. Dân tới có nước uống, chỗ ngồi, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Chứ không phải cán bộ khác, dân khác. Tinh thần đặt ra mỗi cán bộ công chức vận động nhân dân, nói dân hiểu, làm dân tin và là tấm gương mẫu mực nhân dân noi theo. Khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm”.  

Thuyết phục và nêu gương, không đem quyền lực ra áp đặt

Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm khả thi, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ quy chế ở cơ sở, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở, nhất là vấn đề liên quan đến đất đai. Trong đó xác định các hoạt động trọng tâm năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”; phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cần khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm"

Thủ tướng cũng đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp tiến hành ký kết và tích cực triển khai thực hiện nội dung phối hợp năm 2018, tạo được chuyển biến thực sự trong xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

“Lấy kết quả phục vụ nhân dân, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, giữ kỷ cương phép nước nhưng mà phải thuyết phục người dân. Chúng ta đang theo định hướng thuyết phục và nêu gương chứ không phải đem quyền lực ra để áp đặt. Cho nên, việc thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân cần đặt ra quyết liệt trong giai đoạn hiện nay”. - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, tránh để sự chênh lệch giàu nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Séc
Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Séc

VOV.VN - Qua các cuộc tiếp xúc với chính giới Séc và các chuyến thăm tìm hiểu thực tế, bà Trương Thị Mai ấn tượng với vai trò, vị thế của cộng đồng người Việt.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Séc

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Séc

VOV.VN - Qua các cuộc tiếp xúc với chính giới Séc và các chuyến thăm tìm hiểu thực tế, bà Trương Thị Mai ấn tượng với vai trò, vị thế của cộng đồng người Việt.

TPHCM tuyên dương 86 gương điển hình dân vận khéo
TPHCM tuyên dương 86 gương điển hình dân vận khéo

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng đánh giá cao sự chuyển biến trong công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, đảng viên

TPHCM tuyên dương 86 gương điển hình dân vận khéo

TPHCM tuyên dương 86 gương điển hình dân vận khéo

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng đánh giá cao sự chuyển biến trong công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Phó Ban Dân vận Trung ương: “Lãnh đạo phải vượt qua lợi ích nhóm”
Phó Ban Dân vận Trung ương: “Lãnh đạo phải vượt qua lợi ích nhóm”

VOV.VN -“Tôi rất muốn lãnh đạo các cấp nói ít thôi, làm nhiều”– ông Thào Xuân Sùng chia sẻ và nhấn mạnh lãnh đạo phải vượt qua lợi ích nhóm.

Phó Ban Dân vận Trung ương: “Lãnh đạo phải vượt qua lợi ích nhóm”

Phó Ban Dân vận Trung ương: “Lãnh đạo phải vượt qua lợi ích nhóm”

VOV.VN -“Tôi rất muốn lãnh đạo các cấp nói ít thôi, làm nhiều”– ông Thào Xuân Sùng chia sẻ và nhấn mạnh lãnh đạo phải vượt qua lợi ích nhóm.

Ông Nguyễn Bá Cảnh làm Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng
Ông Nguyễn Bá Cảnh làm Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là con trai của ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Cảnh làm Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh làm Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là con trai của ông Nguyễn Bá Thanh.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên ở thăm Nga, đoàn đã có một số hoạt động dành cho cộng đồng Việt Nam và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên ở thăm Nga, đoàn đã có một số hoạt động dành cho cộng đồng Việt Nam và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam. 

Ông Điểu K’Ré giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương
Ông Điểu K’Ré giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương

VOV.VN - Ông Điểu K’Ré là cán bộ dân tộc thiểu số được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau.

Ông Điểu K’Ré giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ông Điểu K’Ré giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương

VOV.VN - Ông Điểu K’Ré là cán bộ dân tộc thiểu số được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau.