Thủ tướng dự lễ khánh thành nhiều hạng mục dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam

VOV.VN - Chiều nay 26/11, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Cụm cảng - Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam. 

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam là dự án trọng điểm ngành dầu khí, có tổng mức đầu tư lớn, hơn 5 tỷ USD (100% vốn FDI của các nhà đầu tư đến từ Thái Lan, trước có sự liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) - là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầy đủ đầu tiên tại Việt Nam, bao gồm một nhà máy crach-king nguyên liệu hỗn hợp có quy mô công suất tầm cỡ thế giới và các nhà máy sản xuất hạ nguồn cùng các hạng mục phụ trợ đều sử dụng các công nghệ tiên tiến và hiện đại trên thế giới hiện nay.

Đặc biệt, Cụm Cảng - Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy Tiện ích Trung tâm là những hạng mục thiết yếu và không thể tách rời của Tổ hợp hóa dầu – một công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển KTXH, bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước, của vùng Đông Nam Bộ nói chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.

Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đã đạt 97% và đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, trong đó có hạng mục khánh thành ngày hôm nay, là những mốc tiến độ quan trọng để tiến hành vận hành chạy thử từng hạng mục và tổng thể toàn dự án trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng chúc mừng cho những nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, các bộ, ngành, nhất là Bộ Công Thương, Tài nguyên Môi trường, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các chuyên gia, nhà khoa học, các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đã phối hợp chặt chẽ, khắc phục rất nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, làm việc ngày đêm trong việc triển khai một dự án có quy mô và tổng vốn đầu tư lớn để đạt được những thành quả đáng khích lệ này.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc khánh thành các hạng mục hôm nay chỉ là bước đầu, cần thiết cho các hạng mục tiếp theo của dự án và còn rất nhiều việc phải làm.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung cao độ triển khai các phần việc theo tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn; các bộ ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn chủ đầu tư các thủ tục để nghiệm thu, vận hành dự án để sớm hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động chính thức vào năm 2023 cũng như việc tiếp tục nghiên cứu, mở rộng dự án cho các giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển mà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề ra.

*, Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SCG, chủ đầu tư của Tổ hợp Hoá dầu miền Nam. 

Báo cáo với Thủ tướng về tiến độ dự án, ông Roongrote Rangsiyopash cho biết sẽ vận hành thương mại tổng thể dự án vào giữa năm 2023. 

Ông bày tỏ cảm ơn, thời gian qua đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành, địa phương để đạt được tiến độ như hôm nay; cam kết sẽ vận hành nhà máy thành công, an toàn, theo đúng quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như của Việt Nam.

Chủ đầu tư cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam trong quá trình hoạt động như việc nhập khẩu nguyên liệu thô. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh SCG đã thực hiện đúng cam kết của mình tại cuộc gặp trước với Thủ tướng, đến nay đã hoàn thành 97% dự án. Ghi nhận ý kiến của nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị SCG bảo đảm tiến độ, sớm đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. 

Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên phương châm hai bên cùng thắng, lợi ích hài hoà, khó khăn, rủi ro thì cùng chia sẻ. Không để các khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ nhà máy./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng khảo sát quy hoạch triển khai dự án lớn của Bà Rịa-Vũng Tàu
Thủ tướng khảo sát quy hoạch triển khai dự án lớn của Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều nay 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi máy bay trực thăng khảo sát các khu vực quy hoạch triển khai các dự án lớn của Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thủ tướng khảo sát quy hoạch triển khai dự án lớn của Bà Rịa-Vũng Tàu

Thủ tướng khảo sát quy hoạch triển khai dự án lớn của Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều nay 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi máy bay trực thăng khảo sát các khu vực quy hoạch triển khai các dự án lớn của Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới
Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để Vùng Đông Nam Bộ phát triển đột phá cần phải có “tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới”; trong đó, đột phá mới trong huy động nguồn lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tăng năng suất lao động.

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để Vùng Đông Nam Bộ phát triển đột phá cần phải có “tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới”; trong đó, đột phá mới trong huy động nguồn lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tăng năng suất lao động.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

VOV.VN - Phiên họp cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và một số dự án luật khác.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

VOV.VN - Phiên họp cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và một số dự án luật khác.