Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Ngài Oshima Tadamori và Quốc hội Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.

Chiều 4/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Ngài Oshima Tadamori sang thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh hai nước thường xuyên duy trì các cuộc thăm, tiếp xúc cấp cao. Gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản và trước đó là chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori, tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, nông lâm nghiệp…; qua đó tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tán thành hai cơ quan lập pháp đẩy mạnh giao lưu giữa các nghị sỹ trẻ của hai nước. Đây là những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam- Nhật Bản nói chung.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng chân thành cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Nhật Bản đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là nguồn hỗ trợ ODA quý báu để hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội; xóa đói giảm nghèo.

Thủ tướng đề nghị Ngài Oshima Tadamori và Quốc hội Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn; trọng điểm quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị Ngài Oshima Tadamori và Quốc hội Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.
Thủ tướng mong muốn Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động và mở rộng tiếp nhận thực tập sinh từ Việt Nam trong các ngành đào tạo nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội và sự nồng hậu, mến khách của nhân dân Việt Nam. Cho rằng Việt Nam có một tiềm năng mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, Ngài Oshima Tadamori thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo đó hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng và giao lưu nhân dân và đặc biệt là tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp.

Trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp hết sức trọng thị đối với chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori cũng bày tỏ mong muốn hai Chính phủ hai nước sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp, sớm kết nối hơn nữa hoạt động hợp tác, đầu tư; đồng thời khẳng định sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước cũng như thúc đẩy giao lưu giữa hai Quốc hội và nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori cũng bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện ngoại giao quy mô lớn là APEC 2017; góp phần vào thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ lịch sử lâu đời không chỉ trong chính trị, ngoại giao mà còn cả trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong các lĩnh vực này, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản cảm kích trước tình cảm của người Huế
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản cảm kích trước tình cảm của người Huế

VOV.VN -Điều ấn tượng nhất đối với Nhà vua và Hoàng hậu đó là sự chào đón rất nồng nhiệt, trọng thị của chính quyền và người dân Thừa Thiên-Huế.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản cảm kích trước tình cảm của người Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản cảm kích trước tình cảm của người Huế

VOV.VN -Điều ấn tượng nhất đối với Nhà vua và Hoàng hậu đó là sự chào đón rất nồng nhiệt, trọng thị của chính quyền và người dân Thừa Thiên-Huế.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản rời Huế, kết thúc chuyến thăm Việt Nam
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản rời Huế, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vô cùng ấn tượng về công tác tổ chức, cách chào đón rất trọng thị, nồng hậu của chính quyền và nhân dân Việt Nam. 

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản rời Huế, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản rời Huế, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vô cùng ấn tượng về công tác tổ chức, cách chào đón rất trọng thị, nồng hậu của chính quyền và nhân dân Việt Nam. 

Ảnh: Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu thăm nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu
Ảnh: Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu thăm nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu

VOV.VN - Nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu là điểm đến quan trọng trong lịch trình chuyến thăm cố đô Huế của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

Ảnh: Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu thăm nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu

Ảnh: Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu thăm nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu

VOV.VN - Nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu là điểm đến quan trọng trong lịch trình chuyến thăm cố đô Huế của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước.

Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản mở tiệc trà mừng chuyến thăm Việt Nam
Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản mở tiệc trà mừng chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản đã mở tiệc trà để chào mừng chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28/2-5/3 thành công tốt đẹp.

Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản mở tiệc trà mừng chuyến thăm Việt Nam

Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản mở tiệc trà mừng chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản đã mở tiệc trà để chào mừng chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28/2-5/3 thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Tại hội đàm, hai bên khẳng định: chuyến thăm là sự kiện quan trọng góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Tại hội đàm, hai bên khẳng định: chuyến thăm là sự kiện quan trọng góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng Ngài Kunio Umeda được bổ nhiệm làm Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng Ngài Kunio Umeda được bổ nhiệm làm Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.