Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Việt Nam- Ấn Độ

(VOV) -Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam coi trọng quan hệ với Ấn Độ

Chiều 27/3, tại Ban Đối ngoại Trung ương, Đoàn Đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist do đồng chí Baby Marian Alexanda, Ủy viên Bộ Chính trị, dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25 -31/3.

Tại cuộc hội đàm, hai đoàn đại biểu đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, những nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, trao đổi một số vấn đề lý luận và thực tiễn tiến hành công cuộc đổi mới ở Việt Nam, những thành tựu và kinh nghiệm trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, và bàn về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước .

Đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam coi trọng quan hệ với Ấn Độ, mong muốn thúc đẩy quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị với Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ theo tinh thần đối tác chiến lược.

Thay mặt đoàn Đảng CPI-M, đồng chí Baby tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đạt được trong những năm qua, nhất là việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; cho rằng những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa thực tiễn to lớn, đem lại những thay đổi tích cực cho đất nước và nâng cao đời sống nhân dân Việt Nam, mà còn là bài học và kinh nghiệm quý báu cho các đảng cộng sản, cánh tả và tiến bộ tại Ấn Độ và trên thế giới.

Đồng chí khẳng định Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trao đổi thông tin, lý luận và chia kinh nghiệm trong việc hoạch định đường lối, chính sách, cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp của Đảng ta dành cho Đoàn.

Trước đó, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đã thông báo và trao đổi với Đoàn về tình hình các mặt kinh tế xã hội gần đây, về những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặc biệt là việc coi trọng chất lượng, hiệu quả tăng trưởng và phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; chia sẻ kinh nghiệm về cách thức xử lý một số vấn đề nảy sinh trong phát triển kinh tế của Việt Nam; về một số biện pháp, chủ trương của Đảng ta đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội, chính sách hỗ trợ người nghèo và phụ nữ, vùng sâu, vùng xa; về công tác phòng và chống tham nhũng.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; gặp lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist thăm Việt Nam
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist thăm Việt Nam

Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist sẽ làm hết sức để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist thăm Việt Nam

Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist sẽ làm hết sức để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước.