Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Boeing

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, chuyến thăm của Phó chủ tịch Marc Allen sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước.

Chiều nay (02/04) tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Ngài Marc Allen, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing (Mỹ), nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hội kiến Phó chủ tịch Tập đoàn Boeing Marc Allen. (Ảnh: Hồng Pha)

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, đánh giá cao những sản phẩm của Tập đoàn Boeing. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Boeing giới thiệu các sản phẩm, tìm hiểu cơ hội hợp tác với các cơ quan liên quan của Bộ có nhu cầu. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tập đoàn Boeing có rất nhiều triển vọng.

Ngài Marc Allen bày tỏ sự nhất trí cao với ý kiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Tập đoàn Boeing và Bộ Quốc phòng Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác trao đổi đoàn nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, cũng như việc phối hợp tổ chức các hội thảo giới thiệu sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác, hướng tới hợp tác về đào tạo, chuyển giao công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Không phải cứ nước lớn là có quyền nói to
Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Không phải cứ nước lớn là có quyền nói to

VOV.VN - Ngoại giao đa phương đã trở thành vũ khí hữu hiệu của các nước “vừa và nhỏ” như Việt Nam.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Không phải cứ nước lớn là có quyền nói to

Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Không phải cứ nước lớn là có quyền nói to

VOV.VN - Ngoại giao đa phương đã trở thành vũ khí hữu hiệu của các nước “vừa và nhỏ” như Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

VOV.VN - Tư lệnh Quân khu 9 thực hiện tốt các mặt công tác; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.                       

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

VOV.VN - Tư lệnh Quân khu 9 thực hiện tốt các mặt công tác; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.                       

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Toàn dân phải tự bảo vệ độc lập, tự do"
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Toàn dân phải tự bảo vệ độc lập, tự do"

VOV.VN -Nói về chiến lược Quốc phòng toàn dân thì đầu tiên là phải độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ và toàn dân phải tự bảo vệ độc lập, tự do của mình.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Toàn dân phải tự bảo vệ độc lập, tự do"

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Toàn dân phải tự bảo vệ độc lập, tự do"

VOV.VN -Nói về chiến lược Quốc phòng toàn dân thì đầu tiên là phải độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ và toàn dân phải tự bảo vệ độc lập, tự do của mình.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về  hợp tác quốc phòng Việt- Nhật
Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về hợp tác quốc phòng Việt- Nhật

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, hợp tác thực chất đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về  hợp tác quốc phòng Việt- Nhật

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về hợp tác quốc phòng Việt- Nhật

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, hợp tác thực chất đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ

VOV.VN - Nếu không có lòng tin thì Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ không thể có mối quan hệ bền vững và có lợi cho cả hai bên.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ

VOV.VN - Nếu không có lòng tin thì Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ không thể có mối quan hệ bền vững và có lợi cho cả hai bên.