Trao Huân chương hữu nghị cho hai người bạn Bỉ

VOV.VN - Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả và lâu đời của những người bạn Bỉ và quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam

Ngày 22/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Bỉ và tham dự Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN – EU lần thứ 20, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Huân chương hữu nghị cho 2 người bạn Bỉ có nhiều đóng góp trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

Tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Phạm Sanh Châu đã đọc hai quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương hữu nghị cho hai người bạn của Việt Nam là Bộ trưởng, Chủ tịch Liên minh hữu nghị Bỉ- Việt ông Steve Stevaert và cựu Đại sứ đầu tiên của Vương quốc Bỉ tại Việt Nam ông Piet Steel, hiện là thành viên Ban chấp hành Liên minh hữu nghị Bỉ-Việt. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã trao tặng Huân chương cùng bằng khen cho hai người bạn Bỉ có nhiều đóng góp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Vương quốc Bỉ nói riêng, với châu Âu nói chung. 

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh trao Huân chương hữu nghị cho ông Steve Stevaert.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh trao Huân chương hữu nghị cho ông Piet Steel

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng bằng khen danh dự của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho cựu Đại sứ Na Uy tại Việt Nam ông Stale Torstein Risa. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Phạm Sanh Châu đã trao tặng Bằng khen danh dự của Đại sứ cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ Việt- Bỉ là Tổng giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Wallonie Brussels (WBI) Philip Suinen; Giám đốc cơ quan phụ trách di cư của Bỉ Freddy Roosemont ; Cựu Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Hubert Coreman, các Đại sứ tại Bộ ngoại giao Bỉ Patrick Herman và Jehanne Rocass. Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, đây là dịp quan trọng để Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả và lâu đời của những người bạn Bỉ và quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ và với châu Âu.

 

Các cá nhân được trao Bằng khen

Phát biểu tại buổi lễ, các cá nhân được trao Huân chương hữu nghị và Bằng khen danh dự đã bày tỏ sự xúc động và chia sẻ những tình cảm sâu sắc đối với đất nước con người Việt Nam. Cựu Đại sứ đầu tiên của Vương quốc Bỉ tại Việt Nam ông Piet Steel, hiện là thành viên Ban chấp hành Liên minh hữu nghị Bỉ- Việt kể lại những thời khắc khó khăn đầu tiên khi ông được đề cử làm Đại sứ Bỉ tại Việt Nam vào năm 1990. Khi đó, trong cái nhìn của người châu Âu nói chung, người Bỉ nói riêng, Việt Nam còn được coi là mảnh đất khó khăn và vợ con ông ban đầu không mấy vui mừng trước quyết định đề bạt đó. Nhưng, cuối cùng, 3 năm nhiệm kỳ tại Việt Nam đối với gia đình ông lại là những “khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời”. 

“Chúng tôi đã có 3 năm tuyệt vời tại Việt Nam, có thể nói những năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi. Vợ tôi rất yêu Việt Nam và các con gái của tôi đã trở thành những “đại sứ” tốt nhất của Bỉ tại Việt Nam. Người dân Việt Nam cũng cảm kích đất nước Bỉ đã gửi một gia đình trẻ là chúng tôi tới Hà Nội để thúc đẩy mối auqn hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong cương vị Đại sứ khi ấy, tôi đã có thể tham gia thương lượng tất cả những thỏa thuận hợp tác cơ bản nhất cho quan hệ giữa Bỉ với Việt Nam: từ thỏa thuận về đầu tư, về thuế, về hàng không, và hợp tác kỹ thuật. Và đến nay, sau 20 năm, quan hệ giữa hai nước trở nên thật tuyệt vời”- Ông nói.

Trả lời PV Đài TNVN trực tiếp có mặt tại Brussels, ông Steve Stevaert, Bộ trưởng, Chủ tịch Liên minh hữu nghị Bỉ- Việt hào hứng kể lại chuyện ông là “ người bạn” của Việt Nam từ lâu năm và thời trẻ ông đã luôn lưu giữ một bức ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ những hoạt động tích cực và đa dạng của Liên minh hữu nghị Bỉ-Việt để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam: “Có một tình hữu nghị lớn mà Vương quốc Bỉ dành cho Việt Nam, các bạn đã phải chịu đựng nhiều trong quá khứ. Những người Việt Nam tại Bỉ hiện nay là những người làm việc rất tốt và chăm chỉ. Liên minh chúng tôi rất tích cực trong các dự án hỗ trợ Việt Nam, chúng tôi cũng cố gắng giúp cộng đồng người Việt tại đây giữ gìn văn hóa, bản sắc rất riêng của Việt Nam như thúc đẩy dạy và học tiếng Việt, tổ chức đón Tết”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu cắt băng khánh thành Hành lang các Đại sứ 

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Đại sứ Phạm Sanh Châu cắt băng khánh thành hành lanh “các Đại sứ”  tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Hành lang trưng bày ảnh về những hoạt động qua nhiều nhiệm kỳ Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho gia đình ông Raymond Aubrac
Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho gia đình ông Raymond Aubrac

(VOV) -Chiều tối 25/9, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Raymond Aubrac người chiến sỹ cách mạng lừng danh của Pháp

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho gia đình ông Raymond Aubrac

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho gia đình ông Raymond Aubrac

(VOV) -Chiều tối 25/9, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Raymond Aubrac người chiến sỹ cách mạng lừng danh của Pháp

Romania trao Huân chương cho Đại sứ Nguyễn Quang Chiến
Romania trao Huân chương cho Đại sứ Nguyễn Quang Chiến

(VOV) -Đại sứ Việt Nam tại Romania Nguyễn Quang Chiến được trao Huân chương Công trạng Đại Chữ Thập.

Romania trao Huân chương cho Đại sứ Nguyễn Quang Chiến

Romania trao Huân chương cho Đại sứ Nguyễn Quang Chiến

(VOV) -Đại sứ Việt Nam tại Romania Nguyễn Quang Chiến được trao Huân chương Công trạng Đại Chữ Thập.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ CHND Trung Hoa
Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ CHND Trung Hoa

VOV.VN -Đại sứ Khổng Huyễn Hựu có nhiều đóng góp tích cực cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ CHND Trung Hoa

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ CHND Trung Hoa

VOV.VN -Đại sứ Khổng Huyễn Hựu có nhiều đóng góp tích cực cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ New Zealand
Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ New Zealand

(VOV) - Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bà Heather Mhairi Riddell.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ New Zealand

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ New Zealand

(VOV) - Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bà Heather Mhairi Riddell.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam
Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

VOV.VN -Đây là lần thứ hai Đại sứ Cuba tại Việt Nam Gonzalez nhận được huân chương cao quý này.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

VOV.VN -Đây là lần thứ hai Đại sứ Cuba tại Việt Nam Gonzalez nhận được huân chương cao quý này.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Thái Lan
Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Thái Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chiều 25/12 đã tiếp Đại sứ Thái Lan đến chào từ biệt

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Thái Lan

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Thái Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chiều 25/12 đã tiếp Đại sứ Thái Lan đến chào từ biệt