Việt Nam-Cuba nguyện vun đắp cho “biểu tượng của tình hữu nghị”

“Hợp tác lý luận giữa hai Đảng sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm phục vụ thiết thực công cuộc phát triển ở mỗi nước”.

Sáng ngày 15/4, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raun Caxtơrô Rugio.     

Lãnh đạo và nhân dân Cuba vui mừng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba của Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh hai Đảng cộng sản vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc, đề ra đường lối chính sách phát triển của mỗi nước. Đây cũng là quốc gia đầu tiên ngoài khu vực mà Tổng Bí thư đi thăm trên cương vị mới. Thể hiện, Đảng ta coi trọng mối quan hệ truyền thống, hợp tác  hữu nghị đặc biệt với người đồng chí anh em. Thế nên, trong các cuộc hội đàm, hội kiến, trả lời phóng vấn báo chí Cuba hay nói chuyện với cán bộ, học viên tại trường Đảng Cuba, Tổng Bí thư luôn khẳng định: “Việt Nam luôn luôn biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình chí nghĩa mà Cuba dành cho Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên câu nói của Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Có mặt trong các hoạt động của Tổng Bí thư tại Cuba mới cảm nhận hết được tình cảm mà bạn dành cho Việt Nam, sự hiểu biết về đất nước con người Việt Nam của từng người dân Cuba. Những nơi mà đoàn đến thăm và nói chuyện đều vang lên những tràng pháo tay không ngớt; cùng hô vang khẩu hiểu “Việt Nam- Cuba, đoàn kết nhất định thắng”. Càng thêm thiêng liêng, gần gũi khi đến đây ngay giữa thủ đô Lahabana được đến thăm tượng đài Hồ Chí Minh với những rặng tre xanh mướt, có cầu cảng Hải Phòng và Làng Bến Tre.

Năm nay đã ngoài 70 tuổi, nữ nhà báo Marta Roja năm xưa từng 13 lần đến Việt Nam trong quãng thời gian dài từ 1965 - 1975, từng lăn lộn ở chiến trường miền Nam Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất. Xúc động với ánh mắt đầy tự hào, bà kể lại kỷ niệm không thể nào quên khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện bài phỏng vấn: “Tôi không thể nào quên, ấn tượng đầu tiên khi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người chào tôi bằng Tiếng Ban Nha. Sau đó Người hỏi tôi: Chủ tịch Fidel thế nào, sức khỏe có tốt không, tôi rất thích những bài hát biểu của Fidel”. Sau đó khi đi cạnh tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Khi chúng tôi ngủ thì các đồng chí Cuba thức canh gác cho chúng tôi”. Mặc dù tôi là phóng viên  nhưng khi đó Chủ tịch Hồ Chí Minh lại là người phỏng vấn  tôi rất nhiều. Những câu hỏi về chiến trường miền Nam Việt Nam, về sự vất vả của nữ phóng viên chiến trường, cả về cuộc sống của nhân dân Cuba, phụ nữ Cuba. Tôi rất khâm phục Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của Việt Nam mà còn là của nhân dân tiến bộ trên thế giới”.

Việt Nam và Cuba cùng chung mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa Xã hội nhưng biện pháp, cách đi có thể đa dạng phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi nước. Trong chuyến thăm này tới Cuba, thêm một lần nữa, lãnh đạo hai Đảng đều khẳng định sẽ luôn sát cánh bên nhau trên con đường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn cũng đã chứng minh sức sống của chủ nghĩa xã hội: Việt Nam đổi mới giành được nhiều thành tựu mới và tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, vẫn là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội, về đoàn kết quốc tế, về tinh thần bất khuất vì tự do cho các dân tộc và phẩm giá con người. Đó còn là những bước tiến cách mạng đang diễn ra ở Venezuela, Bolivia, Ecuador... cùng sự lớn mạnh của các phong trào cánh tả thể hiện trào lưu hướng tới chủ nghĩa xã hội đang nổi lên mạnh mẽ tại Tây Bán cầu…

Trong chuyến thăm lần này, bạn thực sự quan tâm đến đường lối, chính sách và những thành quả đổi mới của Việt Nam trong gần 30 năm qua, mong muốn cùng được chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quá trình phát triển từ lý luận đến thực tiễn. Nếu như Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta năm 1986 chính thức đề ra đường lối đổi mới, thì tại Đại hội toàn quốc lần thứ 6 Đảng cộng sản Cuba đề ra quyết sách cập nhật hóa mô hình kinh tế, xã hội, mở ra một giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Là thành viên tháp tùng Tổng Bí thư thăm Cuba, ông Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương khẳng định: “Hợp tác lý luận giữa hai Đảng sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm phục vụ thiết thực công cuộc phát triển ở mỗi nước”.

Để hiểu hơn về những thành tựu to lớn của bạn và những kết quả hợp tác cụ thể của Việt Nam với Cuba, trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư đã dành thời gian đi một số địa phương của bạn- nơi có những dự án hợp tác của Việt Nam. Trong nông nghiệp, dự án giúp bạn trồng lúa ở tỉnh Pina Ddenrrio đang thực sự phát huy hiệu quả với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, năng xuất đạt từ 5 - 6 triệu tấn/ha/vụ, người nông dân Cuba thực sự phấn khởi, yên tâm trên đồng ruộng của mình. Nhiều thỏa thuận hợp, biên bản hợp tác giữa các Bộ, ngành hai nước cũng được ký kết như thỏa thuận giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana; giữa Bộ Tài chính hai nước, biên bản ghi nhớ đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại Lahabana trị giá lên tới 250 triệu USD. Những món quà tặng bạn như 5.000 tấn gạo, 400.000 USD để xây dựng trường học, những con đường giao thông, hàng trăm bộ máy vi tính.. tuy không lớn về giá trị nhưng mang nặng tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba.

Tạm biệt Cuba- đất nước anh hùng bất khuất với những rặng cây Panma cao vút, hiên ngang, kiên cường trước sóng gió và cũng là biểu tượng của đất nước Cuba. “Việt Nam –Cuba, đoàn kết nhất định thắng” là tâm niệm mà hai Đảng, hai nước nhân dân hai nước đã và đang cùng nhau thực hiện trong suốt chặng đường hơn 50 năm qua để lảm nên “biểu tượng của tình hữu nghị”, như lời của Chủ tịch Fidel. Chúng ta tin tưởng, thành công trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không ngừng củng cố, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên